Vàng thanh tại Ngân hàng trung ương CH Séc ở Praha. Ảnh: AFP/TTXVN
1. Giá vàng thế giới chinh phục đỉnh cao lịch sử 2.845,14 USD/ounce trong phiên 4/2, khi giới đầu tư tìm kiếm kênh 'trú ẩn an toàn' trong bối cảnh Trung Quốc quyết định áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng có khả năng lên tới 3.000 USD/ounce, do sự bất ổn từ các chính sách của Mỹ và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư.
2. Hàng triệu công chức Mỹ đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ đã gửi thông báo đến hơn 2 triệu công chức chính quyền liên bang về việc họ có thể đăng ký nghỉ việc trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 - 6/2 để vẫn được trả lương và hưởng phúc lợi đến hết ngày 30/9. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một chiến lược mạnh mẽ nhằm tinh gọn bộ máy chính phủ.
3. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng trong tuần này do nguồn cung dồi dào và đồng rupee mất giá. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 418 - 428 USD/tấn, so với mức 429 - 435 USD/tấn của tuần trước. Tính đến đầu tháng 1/2025, lượng gạo tồn kho của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục 60,9 triệu tấn, gấp 8 lần mục tiêu của chính phủ.
4. Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã áp mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngay lập tức, Trung Quốc đáp trả bằng các loại thuế nhắm vào các sản phẩm năng lượng, ô ô và phụ tùng máy móc của Mỹ.
5. Australia đã cấm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ do quan ngại về vấn đề an ninh và quyền riêng tư. Quyết định mới này yêu cầu "việc truy cập, sử dụng hoặc cài đặt các sản phẩm DeepSeek" phải được ngăn chặn trên các hệ thống và thiết bị di động của chính phủ. TikTok cũng bị cấm trên các thiết bị của chính phủ nước này vào năm 2023 theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo.
6. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã quyết định không thay đổi kế hoạch sản lượng, bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hạ giá dầu bằng cách tăng sản lượng. Trong phiên họp lần thứ 58 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ tái khẳng định cam kết đối với Tuyên bố hợp tác sản lượng, được kéo dài đến cuối năm 2026 như đã được quyết định tại cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 5/12/2024 của OPEC+.
7. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đồng thời ký văn bản dừng hợp tác với một số tổ chức trong Liên hợp quốc (LHQ). Việc đóng cửa USAID diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đang xem xét tái cơ cấu cơ quan này bằng cách sáp nhập vào Bộ Ngoại giao. Tổng thống Mỹ cũng ký văn bản chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong Hội đồng Nhân quyền LHQ và tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA).
8. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8 năm liên tiếp. Năm 2024, quy mô xuất khẩu của Trung Quốc lần đầu tiên vượt mốc 25.000 tỷ NDT, khi đạt 25.450 tỷ NDT (khoảng 3.600 tỷ USD), tăng 7,1% so với năm 2023. Bất chấp những thách thức và sự bất ổn ngày càng tăng của môi trường bên ngoài, xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục nhận được lực đẩy từ các yếu tố như: sản phẩm đa dạng, động lực tăng trưởng chuyển đổi linh hoạt, hiệu ứng tích cực của các gói chính sách hỗ trợ,...
9. Công nhân ngành thép châu Âu biểu tình quy mô lớn. Cảnh sát Bỉ cho biết, khoảng 3.000 công nhân ngành thép từ nhiều nước châu Âu đã tập trung tại Brussels để biểu tình, yêu cầu nhà chức trách hành động trước mối lo ngại mất việc làm trong xu hướng chuyển đổi năng lượng. Những người biểu tình phản đối việc chi phí sản xuất cao ở châu Âu khiến một số công ty phải đóng cửa, kêu gọi chính phủ chấm dứt chế độ ưu đãi cho một số tập đoàn...
10. Thị trường thuốc giảm đau của Mỹ chứng kiến dấu mốc quan trọng, khi Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ phê duyệt loại thuốc giảm đau Journavx không thuộc nhóm opioid của hãng dược Vertex, loại thuốc giảm đau mới không có nguy cơ gây nghiện. Journavx là loại thuốc giảm đau đầu tiên được FDA phê chuẩn trong 25 năm qua. Thuốc Journavx sẽ được bán với giá 15,50 USD/viên hàm lượng 50 milligram.