Mỹ: Chỉ số chứng khoán S&P 500 lần đầu vượt mốc 5.000

Ngày 9/2, chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ lần đầu chốt phiên ở mức trên 5.000 khi các mã chứng khoán của những công ty công nghệ lớn tăng mạnh sau nhiều tháng duy trì đà tăng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, chỉ số S&P 500 chốt ngày giao dịch ở mức 5.026,1, tăng 0,6%, đánh dấu lần thứ 10 chỉ số này lên mức kỷ lục mới trong năm 2024. Đáng chú ý, cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ như Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon... tăng vượt kỳ vọng tiếp tục đẩy chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq lên cao hơn.  

Gần đây, Phố Wall liên tiếp ghi nhận các kỷ lục mới nhờ hàng loạt cổ phiếu của các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa cao, trong đó có Apple, Microsoft và Nvidia, duy trì đà tăng điểm trong nhiều tháng qua. Theo nhà phân tích Adam Sarhan từ 50 Park Investments, khi nhìn vào những mã cổ phiếu dẫn đầu trên Phố Wall, một điều rất dễ có thể nhận thấy là nhóm công nghệ liên lục dẫn đầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục ghi nhận những diễn biến tích cực trong bối cảnh các dữ liệu giá cả và lao động mới công bố càng cho thấy sức bền của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 được điều chỉnh giảm từ mức 0,3% trước đó xuống 0,2%, tính theo tháng. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung theo dõi CPI tháng 1/2024.

Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ "cất cánh" thì các thị trường chứng khoán ở nhiều nước châu Âu lại chật vật hơn. Chứng khoán London giảm ngày thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh Anh sẽ công bố các dữ liệu kinh tế được dự báo là kém khả quan trong tuần tới. Tại Pháp, chứng khoán Paris giảm nhẹ, trong đó cổ phiếu của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal giảm tới hơn 7% sau khi công bố kết quả doanh thu quý IV gây thất vọng. Dù vậy, việc cổ phiếu của "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ là Hermes tăng tới 5% sau khi hãng công bố doanh thu và lợi nhuận ròng cao kỷ lục đã giúp hãm đà giảm của thị trường nói chung.

Ngày 9/2 cũng đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp giá dầu tăng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.