Mưa lớn gây thiệt hại tại huyện Na Hang, Tuyên Quang

Trong hai ngày 8-9/9, tại Tuyên Quang có mưa cục bộ, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các xã thuộc huyện Na Hang như: Khâu Tinh 162 mm, Hồng Thái 95mm, Sinh Long 116mm. Mưa lớn đã gây lũ trên các suối, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân, cơ sở hạ tầng của huyện.
Chú thích ảnh
Mưa lớn và gió mạnh gây thiệt hại tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang ngày 17/2/2019. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Cụ thể, trên địa bàn huyện có bốn nhà dân bị đổ, sập; ba nhà ở và trụ sở UBND xã Khâu Tinh bị sạt; một nhà ở thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn có nguy cơ bị đổ; hai hộ kinh doanh ở thôn Bản Thác, xã Yên Hoa bị lũ cuốn trôi hàng hóa.

Mưa lớn đã làm gãy, đổ, ngập úng hơn 21 ha lúa, cây ăn quả và hoa màu tại các xã Khâu Tinh, Sơn Phú, Đà Vị và Côn Lôn thuộc huyện Na Hang. Mưa lớn cũng làm sạt lở khoảng 2.050 m3 đất đá gây ách tắc đường giao thông tại các xã Thượng Giáp, xã Hồng Thái, Quốc lộ 280 đoạn qua thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa và xã Côn Lôn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp tình hình và phối hợp với UBND các xã hướng dẫn nhân dân, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Hiện tại, nước đã rút tại các khu vực tràn qua suối và các ruộng ven suối. Các điểm sạt lở đường giao thông đang được UBND huyện chỉ đạo Hạt Giao thông huyện phối hợp các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả; thiệt hại về nhà, hoa màu đang được rà soát, thống kê.

Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.