Hải đoàn 42 đồng hành cùng ngư dân, chung tay gỡ 'thẻ vàng' IUU

Ngày 29/8, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương tham gia.
Chú thích ảnh
Hải đoàn 42 trao tặng 300 cờ Tổ quốc, 30 túi thuốc y tế, 90 áo phao, 60 bộ áo mưa cho ngư dân tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Rạch Gốc. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Chương trình tập trung vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác IUU. Tổ tuyên truyền của Hải đoàn 42 đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống vi phạm IUU, đặc biệt làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm như: khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không lắp đặt hoặc cố tình vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, vận chuyển người vượt biên trái phép... Điều quan trọng, ngư dân được hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục thông báo, xác nhận nguồn gốc thủy sản tại cảng cá theo quy định. Qua hoạt động này, ngư dân được nâng cao hơn về nhận thức, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình để góp phần chung tay tháo gỡ ''thẻ vàng'' cho ngành Thủy sản Việt Nam.

Dịp này, Hải đoàn 42 đã trao tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ ngư dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 30 túi thuốc y tế, 90 áo phao, 60 bộ áo mưa cho tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Rạch Gốc. Bên cạnh đó, đơn vị còn trao tặng địa phương 100 đầu sách pháp luật, 20 thùng rác và phối hợp cùng Đoàn xã Phan Ngọc Hiển trồng 2.000 cây mắm, cây đước ngăn xói lở bờ biển và dọn dẹp vệ sinh hơn 2 km bãi biển, thu gom hơn 2 tấn rác thải các loại

Trước đó, ngày 17/8, Hải đoàn 42 cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Gành Hào tổ chức chương trình ''Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'' với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc y tế, trồng cây ngăn xói lở, chống xâm nhập mặn bờ biển.

Các hoạt động nối tiếp tại xã Gành Hào và xã Phan Ngọc Hiển không chỉ góp phần giúp ngư dân nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo, mà còn khẳng định sự đồng hành, gắn bó máu thịt giữa Cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kim Há - Anh Mẫn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng, chống khai thác IUU

Tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng, chống khai thác IUU

Ngày 15/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp tổ chức Hội nghị thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU năm 2026. Tham dự có cán bộ, công chức 34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk và 150 ngư dân trên địa bàn phường Hòa Hiệp.

Tiền gửi tại các ngân hàng tăng nhờ lãi suất huy động tăng.

Lãi suất gởi tiết kiệm vượt 10%/năm, lãi vay khó giảm

Nhiều ngân hàng duy trì lãi suất gởi tiết kiệm từ 7%/năm ở một số kỳ hạn, đồng thời tung ưu đãi cộng thêm theo từng đợt, người gửi có thể hưởng mức cao hơn khi đáp ứng điều kiện. Khi chi phí huy động vẫn cao, khả năng giảm lãi suất cho vay chịu sức ép.

Liên kết chuỗi giá trị - Đòn bẩy phát triển ngành lúa gạo

Liên kết chuỗi giá trị - Đòn bẩy phát triển ngành lúa gạo

Tỉnh Cà Mau có diện tích canh tác lúa hơn 185.000 ha, sản lượng tương đương 1,8 triệu tấn/năm. Tuy không phải là địa phương có diện tích trồng lúa quy mô lớn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, song Cà Mau lại sở hữu thế mạnh nổi trội và độc đáo: hệ sinh thái lúa - tôm và các mô hình canh tác hữu cơ, sinh thái gắn liền với điều kiện thổ nhưỡng. Tỉnh đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa mối liên kết “bốn nhà” thành mắt xích trung tâm nhằm hình thành chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.