Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi

Ngày 19/12, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì, tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi tỷ lệ 1/500, thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 1 giai đoạn 1, địa điểm xã Vĩnh Quỳnh, xã Ngọc Hồi, xã Liên Ninh (Thanh Trì) và xã Duyên Thái (Thường Tín). 


Phối cảnh tổng thể khu tổ hợp ga Ngọc Hồi. Ảnh: DCCD


Theo Quyết định 2264 của thành phố Hà Nội, khu vực nghiên cứu tổ hợp ga Ngọc Hồi có quy mô 1.709.890 m2 đất. Trong đó, diện tích vùng lõi tổ hợp ga Ngọc Hồi có diện tích 1.140.318 m2, bao gồm các chức năng chính: ga khách, ga hàng hóa, xí nghiệp tàu đô thị, xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp toa xe khách, xí nghiệp toa xe hàng, xí nghiệp duy tu bão dưỡng hạ tầng đường sắt, trạm điện...

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, ga Ngọc Hồi được thiết kế là khu vực trung tâm phục vụ khách đi tàu quốc gia và đường sắt đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn bộ tổ hợp ga. Quảng trường trước ga đảm bảo được yếu tố không gian kiến trúc và chức năng giao thông, kết nối với giao thông trong khu vực thuận lợi, dễ dàng. Đối với khu vực văn phòng làm việc của các xí nghiệp được thiết kế 3 - 5 tầng, với không gian đẹp, bố trí hài hòa diện tích cây xanh. Tại quy hoạch chi tiết Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi tỷ lệ 1/500, có thiết kế đầy đủ hệ thống chữa cháy, thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc...

Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, việc công bố quy hoạch chi tiết Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi là cơ sở để địa phương quản lý, theo dõi việc xây dựng đúng quy hoạch. Đồng thời, khi dự án hoàn thành góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của Thanh Trì nói riêng và Hà Nội nói chung. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng cũng là vấn đề cần được các cơ quan, ban, ngành vào cuộc để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến 1, giai đoạn 1, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3304 ngày 31/10/2008. Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường sắt trên cao từ ga Giáp Bát đến ga Gia Lâm và tổ hợp ga Ngọc Hồi với chiều dài khoảng 15,36km. Chiều dài đi trên cao của tuyến đường là 10,57 km, các đoạn đi trên mặt đất là 4,79 km. Trên tuyến có các ga đô thị gồm: Phương Liệt, Bạch Mai, Công viên Thống Nhất, riêng ga Phùng Hưng được hợp nhất vào ga Ngọc Hồi, Long Biên Nam, Long Biên Bắc và 4 ga quốc gia: Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm, Ngọc Hồi. Dự án đi qua 9 quận, huyện gồm: Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên và Gia Lâm.


Mạnh Khánh (TTXVN)
Nhật Bản hỗ trợ dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Tại hội thảo về dự án đường sắt đô thị Hà Nội diễn ra ngày 13/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA cho Việt Nam thông qua lĩnh vực xây dựng dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN