Giải pháp đổi mới khuyến khích nông dân phát triển kinh tế

Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra từ ngày 25 - 27/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Trần Thị Quyết phấn khởi, bày tỏ tin tưởng vào Đại hội lần này sẽ tập trung đưa ra các giải pháp đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số để người dân yên tâm sản xuất.

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh luôn cho năng suất cao phục vụ xuất khẩu của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân

Bà Trần Thị Quyết mong muốn, các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và củng cố cơ sở Hội vững mạnh. Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, nâng cao năng lực làm chủ của nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Hội tiếp tục xây dựng người nông dân văn minh, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh cho nông dân; khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Hội chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Phát huy vai trò của nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Hùng chia sẻ, Đại hội lần này, các cấp Hội Nông dân và cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh gửi gắm và kỳ vọng: Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam định hướng nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn phong trào nông dân ở từng địa phương, phát huy giá trị cốt lõi, khơi dậy khát vọng vươn lên của nông dân, lấy phương châm “Phục vụ nông dân, sát nông dân, được nông dân tin cậy” để giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân.

Trung ương Hội tiếp tục có những chính sách, cụ thể hóa chính sách với cơ chế phù hợp khuyến khích nông dân tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học - công nghệ, thương mại... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được chuyển đổi sản xuất; đồng thời giúp nông dân dần thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, kém chất lượng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch.

Hội Nông dân Việt Nam cần có cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả hơn liên kết từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, có sự liên kết của nhà nông, Nhà nước, nhà đầu tư, nhà băng, nhà khoa học và nhà phân phối; có cơ chế quản lý trách nhiệm, quyền lợi giữa nhà nông và nhà phân phối trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tạo đầu ra bền vững cho người nông dân, khắc phục tình trạng mua bán nhỏ lẻ, thương lái ép giá.

Trung ương Hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định của Bộ Chính trị; phát huy quyền dân chủ, tích cực tham gia góp ý, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương. Qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tín dụng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân; đẩy mạnh giới thiệu việc làm, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân theo hướng “ly nông bất ly hương”. Cùng với đó, Hội chú trọng đẩy mạnh phát triển đa dạng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao; nâng cao nhận thức của nông dân về chuyển đổi số, kinh tế số; tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế; phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các cấp Hội với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

Kim Há (TTXVN)
1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra từ ngày 25-27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN