Đồng Tháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Chiều 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lãnh và các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1).
Chú thích ảnh
Khu tái định cư Cả Môn, xã Nhị Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang được khẩn trương xây dựng để sớm bố trí tái định cư cho người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu, UBND huyện Cao Lãnh và các sở, ngành liên quan rà soát, xác định lại nguồn gốc đất đối với diện tích đất cặp bờ kênh, bờ sông để xem xét bồi thường cho người dân theo quy định. Tổng diện tích đất cặp bờ kênh, bờ sông gần 7.000 m2, hơn 100 hộ đang quản lý, sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng di dời những công trình hạ tầng kỹ thuật như: điện, nước, hạ tầng viễn thông… trước khi dự án xây dựng công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khởi công. Cùng với đó là rà soát lại các văn bản, thủ tục để sớm tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng cơ bản tại các khu tái định cư để người dân an tâm khi di dời vào nơi ở mới.

Theo UBND huyện Cao Lãnh, đối với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1), huyện có 534 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 490 hộ có đất và tài sản trên đất bị thu hồi, tổng số hộ có tài sản bị thiệt hại là 44 hộ. Bên cạnh đó, có 94 ngôi mộ cần được di dời. Đến nay, huyện Cao Lãnh đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ di dời 84 ngôi mộ, gần 2,4 tỷ đồng.

Qua rà soát, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu trên địa bàn huyện Cao Lãnh có 101 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, tổng cộng 117 nền. Hiện tại, huyện đã hoàn tất các phương án bố trí tái định cư cho những hộ dân đủ điều kiện. Theo đó, huyện Cao Lãnh có phương án bố trí nền nhà tái định cư thuộc 2 khu tái định cư là Cả Môn (xã Nhị Mỹ) và Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp). Các khu tái định cư đang được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ như đường giao thông, điện, nước sạch, viễn thông…, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có chiều dài hơn 27 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 được chia thành 2 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng với chiều dài 16 km, điểm đầu tại Km0+000 thuộc xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh và điểm cuối tại Km16+000 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Đầu năm 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Đến nay, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 1 đã hoàn thành toàn bộ công tác đo đạc đất, kiểm đếm tài sản trên đất. Đồng Tháp đang xúc tiến đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 1, để bàn giao cho chủ đầu tư, kịp tiến độ khởi công xây dựng vào quý II/2023.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.