Bàn giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

Chiều 12/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ chuyển giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương.

Tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam báo cáo về quá trình xây dựng và triển khai Đề án tách Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) thành Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển giao về Bộ Công Thương.

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã quyết liệt, khẩn trương, tham gia chặt chẽ với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, trình duyệt Đề án. Song song, EVN cũng đã tiến hành các công việc chuẩn bị để triển khai ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tách A0.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quá trình xây dựng Đề án tách A0 đến nay đã được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 6/2023 xây dựng, trình duyệt Đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập trong EVN. Giai đoạn từ tháng 6/2023 đến nay, xây dựng, trình duyệt Đề án tách A0 từ EVN thành Công ty TNHH MTV trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sau đó chuyển giao về Bộ Công Thương.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, khẩn trương giữa EVN và các bộ, ngành liên quan, đến ngày 1/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ EVN và chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 753/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia từ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển A0 từ EVN về Bộ Công Thương, phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp mới là Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO). 

Theo quyết định, Công ty NSMO là doanh nghiệp Nhà nước, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 776 tỉ đồng. Công ty này sẽ tiếp tục vai trò là cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại Luật Điện lực và pháp luật liên quan.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cũng sẽ tiếp nhận nguyên trạng số lao động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia từ EVN. Trong đó bao gồm tiếp nhận nguyên trạng bộ máy quản lý của A0 trên cơ sở bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của A0 vào các vị trí lãnh đạo tương ứng của NSMO; kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Trung tâm Điều độ hệ thống điện do A0 và EVN đang thực hiện liên quan đến A0 theo quy định pháp luật, bao gồm các khoản vay theo hiệp định đã ký kết.

Sau khi được chuyển giao, Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm trong việc đảm bảo quá trình hoạt động của NSMO được ổn định, liên tục và hiệu quả, an toàn hệ thống điện. Các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét theo thẩm quyền đảm bảo đủ vốn điều lệ, bổ sung vốn đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ về vốn vay...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng công bố quyết định thành lập Công ty NSMO; quyết định về việc điều động, bổ nhiệm với ông Nguyễn Đức Cường, thành viên HĐTV của EVN làm Chủ tịch NSMO; quyết định về việc giao quyền tổng giám đốc NSMO cho ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm A0.

Chú thích ảnh
Lễ chuyển giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) - về Bộ Công Thương.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, A0 là đơn vị trực thuộc EVN, với lịch sử 30 năm hình thành và phát triển, với nhiệm vụ chỉ huy, điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng quốc gia.

Theo ông Đặng Hoàng An, buổi lễ hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và phát triển của A0, đồng thời cũng là bước ngoặt đối với hoạt động của EVN. Việc tách A0 thành NSMO và chuyển về Bộ Công Thương không chỉ thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành điện, mà còn là quá trình tất yếu phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

"Việc tách A0 và thành lập NSMO trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước và chuyển giao về Bộ Công Thương không chỉ thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức, mà còn là bước tiến lớn, khẳng định sự phát triển và trưởng thành của ngành điện lực Việt Nam trong thời kỳ mới", ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc điều độ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia an toàn, ổn định và tin cậy là công việc hệ trọng, thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm bảo đảm khách quan, công tâm, công bằng giữa các đối tượng chịu sự tác động.

Chính vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương tách A0 từ EVN và thành lập NSMO 100% vốn Nhà nước để hoạt động độc lập với EVN; đồng thời, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại NSMO từ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước về Bộ Công Thương quản lý, bởi Bộ Công Thương có đầy đủ chức năng, bộ máy và nhân lực chuyên môn để thực thi hiệu quả nhiệm vụ này.

Theo Bộ trưởng, A0 (nay là NSMO) tuy đã được tách ra độc lập với EVN, nhưng cả hai đều là hai doanh nghiệp Nhà nước, được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng điện Quốc gia dưới sự quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương đôn đốc, chỉ đạo EVN trong việc bàn giao và tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để NSMO hoạt động bình thường, ổn định cho đến khi có đầy đủ các điều kiện, cơ chế pháp lý và các quy định hướng dẫn cụ thể để NSMO thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt là về hạ tầng phục vụ công tác điều độ, vận hành bảo đảm cung ứng điện ngay cho giai đoạn 2025-2026 khi đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối được đưa vào vận hành trong tháng 9/2024 với yêu cầu tăng cao hơn công suất truyền tải, bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống.

Đối với NSMO, sau khi có đầy đủ các điều kiện, cơ chế pháp lý, hướng dẫn cần thiết cho hoạt động sản xuất, công ty cần chủ động tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động và các giải pháp cụ thể, khả thi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có), bảo đảm công tác vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy và vận hành thị trường điện công bằng, minh bạch, góp phần cùng với EVN và các đơn vị có liên quan bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống dân sinh...

Thu Trang/Báo Tin tức
Tách A0 khỏi EVN là cần thiết để xây dựng thị trường điện theo cơ chế thị trường
Tách A0 khỏi EVN là cần thiết để xây dựng thị trường điện theo cơ chế thị trường

Ngày 6/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các bên triển khai, quán triệt các nhiệm vụ liên quan đến việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) ra khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN