Kinh tế Việt Nam – Cuba ghi dấu mốc mới với nhiều hợp đồng quan trọng

Ngày 29/3, Chính phủ Cuba đã cấp giấy phép hoạt động tại Đặc khu phát triển Mariel cho công ty ViMariel S.A của Việt Nam, doanh nghiệp hoàn toàn vốn nước ngoài đầu tiên đạt được cột mốc này tại đặc khu được kỳ vọng trở thành đầu tàu kinh tế của đảo quốc Caribe.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, lễ ký văn bản cấp phép này diễn ra trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Công thương nước ta Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca tại Diễn đàn Doanh nghiệp giữa 2 nước tại thủ đô La Habana, trong khuôn khổ của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Cuba.

Theo văn kiện ký kết giữa Tổng Giám đốc Văn phòng quản lý Đặc khu Mariel Ana Teresa Igarza và ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đại diện tập đoàn Viglacera – Công ty mẹ của ViMariel S.A – tại Cuba, doanh nghiệp của Việt Nam sẽ đầu tư 300 triệu USD để xây dựng trong vòng 5 năm (kể từ năm 2019) một công viên công nghiệp có diện tích 160 ha có đầy đủ cơ sở hạ tầng về đường bộ, viễn thông, mạng lưới điện nước để phục vụ các cơ sở công nghiệp và được quyền khai thác công viên này trong 50 năm.


Phát biểu sau lễ ký, bà Igarza khẳng định đây là một phần nỗ lực của Cuba trong việc kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài phục vụ công tác phát triển hạ tầng cơ sở cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng tại đảo quốc Caribe này.


Dự kiến công viên công nghiệp của ViMariel S.A sẽ là nơi tiếp đón đầu tư của các doanh nghiệp hậu cần, công nghệ sinh học, dược phẩm, điện tử và chế tạo.
Ngoài ra, trong diễn đàn doanh nghiệp lần này, cũng đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ giữa công ty Hanel của Việt Nam và tập đoàn Cubanacan về việc xây dựng một khách sạn 5 sao tại thủ đô La Habana, hợp đồng giữa Viglacera với tập đoàn Gran Caribe của Cuba về quản lý và vận hành, bao gồm cả việc nâng cấp, cải tạo Khách sạn New York tại trung tâm thủ đô La Habana.


Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Malmierca thông báo Chính phủ Cuba đã thông qua 2 dự án của công ty Tín Thành về phát triển nông nghiệp qua việc chặt bỏ cây bụi gai marabu (loại cây xâm lấn, mọc rất khỏe và làm mất màu đất nhanh) làm sinh khối để lấy đất trồng ngô và cao lương, và việc xây dựng một nhà máy điện sinh khối có công suất 50 MW, đều tại tỉnh miền Trung Camagüey.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.