Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự báo

Trong Quý II, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 6,9% của các nhà kinh tế.
Tổng cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc ngày 15/7 cho biết, trong quý II năm nay, nền kinh tế nước này tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tốc độ tăng trưởng trong quý I, song cao hơn mức dự báo 6,9% của các nhà kinh tế tham gia một khảo sát.

NBS nhận định nền kinh tế quốc gia đã chững lại ở "mức hợp lý" trong sáu tháng đầu năm, cho thấy sự phát triển điều độ và bền vững. Trong nửa đầu năm nay, GDP Trung Quốc tăng 7%, đạt 29.700 tỷ nhân dân tệ (4.900 tỷ USD). Trong sáu tháng đầu năm, chỉ số công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014, đầu tư tài sản cố định tăng 11,4% và doanh số bán lẻ tăng 10,4%.
 Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự báo ảnh 1

Nhà máy lắp ráp ô tô ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 15/7. AFP/TTXVN

Cũng theo NBS, trong tháng Sáu, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 10,6%, trong khi mức tăng tương ứng trong tháng Năm của hai chỉ số này là 6,1% và 10,1%.Người phát ngôn NBS Thịnh Lai Vận khẳng định các chỉ số chính trong quý II cho thấy tăng trưởng kinh tế đang ổn định và sẵn sàng để bật lên. Ông nói các chính sách của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC), Ngân hàng trung ương, nhằm ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách và tái cơ cấu, cải thiện sinh kế và ngăn chặn rủi ro đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Theo ông, tăng trưởng trong nửa cuối năm có thể khá hơn nửa đầu năm, căn cứ vào các yếu tố tích cực như sự hỗ trợ chính sách và hồi phục của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo rằng các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước vẫn phức tạp, đà phục hồi kinh tế toàn cầu chậm và các nền tảng để ổn định kinh tế Trung Quốc cần được củng cố hơn nữa.
 Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự báo ảnh 2

Thu hoạch lúa mì tại tỉnh Hà Bắc ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN

Để thúc đẩy nền kinh tế, PboC ngày 27/6 đã thông báo hạ lãi suất cho vay lần thứ tư kể từ tháng 11 năm ngoái, và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc với một số ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc tăng cường các biện pháp kích thích vẫn được dự đoán, khi quý II kết thúc với sự lao dốc của thị trường chứng khoán. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc không có phản ứng tích cực trước số liệu GDP quý II, với các chỉ số chính giảm hơn 2%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 7,7% năm 2013 và giảm xuống còn 7,4% năm 2014, mức thấp nhất kể từ khi đạt 3,8% năm 1990. Nước này đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 ở mức 7%, mức thấp nhất trong 25 năm qua, và muốn cải thiện chất lượng tăng trưởng thay vì số lượng.
Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.