Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% năm 2017

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây cho biết nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tăng trưởng khoảng 6,9% trong năm 2017, mức tăng trưởng tốt hơn so với các dự báo trước đây.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai tại Phnom Penh, Campuchia cho biết trong năm vừa qua, nền kinh tế nước này tăng trưởng ổn định và thuận lợi, toàn cảnh tình hình tài chính đều tốt hơn so với các dự báo.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% năm 2017 ảnh 1

Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại ở Thâm Quyến. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Lý Khắc Cường, điểm quan trọng giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt là do Trung Quốc kiên quyết không áp dụng hàng loạt chính sách kích thích kinh tế và thay vào đó tìm cách thúc đẩy các nguồn lực tăng trưởng mới.

Số liệu do Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra cao hơn 0,1% so với dự báo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một cơ quan cố vấn hàng đầu của nước này. 

Trước đó, nhiều nhà phân tích nhận định chiến dịch lớn mà Trung Quốc tiến hành nhằm giảm ô nhiễm không khí vào mùa Đông với các biện pháp mạnh tay với các nhà máy sản xuất sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của nước này do sản lượng công nghiệp giảm.

Năm 2016, tăng trưởng của Trung Quốc chỉ giữ ở mức 6,7%, mức thấp nhất trong hơn 25 năm, tuy nhiên đến 2 quý đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế nước này phục hồi ở mức 6,9% và quý 3 đạt 6,8%.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.