Kinh tế thế giới vẫn mất cân bằng

Kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng mất cân bằng, khi các nền kinh tế phát triển phải vật lộn với nợ công, còn nhóm các nền kinh tế đang phát triển cho dù đạt mức tăng trưởng cao song vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và nguy cơ đổ vỡ bong bóng.

Trong báo cáo thường niên mới công bố, Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS - một tổ chức toàn cầu của các ngân hàng trung ương) nhận định, kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng mất cân bằng, khi các nền kinh tế phát triển phải vật lộn với nợ công, còn nhóm các nền kinh tế đang phát triển cho dù đạt mức tăng trưởng cao song vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và nguy cơ đổ vỡ bong bóng.

Kinh tế thế giới vẫn mất cân bằng ảnh 1

Kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng mất cân bằng. Nguồn: Internet.

Theo BIS, các chính phủ cần đảm bảo các ngân hàng có trách nhiệm trước các khoản thua lỗ của mình và buộc những thể chế tài chính này xây dựng lại nền tảng tài chính. Báo cáo của BIS nêu rõ: "Đã gần năm nay kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, song kinh tế toàn cầu vẫn trong trạng thái mất cân bằng. Các mục tiêu cân bằng tăng trưởng, cân bằng chính sách kinh tế và xây dựng một hệ thống tài chính an toàn hơn vẫn là một nhiệm vụ khó khăn đối với thế giới. Sau khủng hoảng, thị trường chứng khoán toàn cầu trồi sụt và các chính phủ đã phải bơm hàng trăm tỷ USD để giải cứu các ngân hàng thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ, cũng như gia tăng thanh khoản cho nền kinh tế". Tất cả những điều này khiến kinh tế thế giới rơi vào trạng thái phục hồi mong manh, với tỷ lệ thất nghiệp cao và nợ công tăng kỷ lục.

Người đứng đầu phòng kinh tế và tiền tệ của BIS, chuyên gia Stephen Cecchetti cho rằng, các ngân hàng trung ương không nên theo đuổi đồng thời hai mục tiêu, vừa kích thích tăng trưởng lại vừa giảm nợ. Họ cần biết rõ những giới hạn của mình mà lựa chọn một trong hai mục tiêu phù hợp nhất. Bên cạnh đó BIS cho rằng, hệ thống ngân hàng cần được củng cố mức độ an toàn, thông qua việc buộc các thể chế tài chính này phải chịu trách nhiệm cho các khoản thua lỗ của mình, nâng cao "bức đệm vốn" và tránh theo đuổi các hình thức đầu tư rủi ro.

Trước báo cáo của BIS thể hiện những quan ngại đối với hệ thông ngân hàng, Hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ bậc tín nhiệm của 15 ngân hàng lớn, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng các ngân hàng đang phơi bày những bất ổn đáng kể và đối mặt với nhiều rủi ro thua lỗ trên các thị trường vốn.

Việt Khoa (Theo AP, Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.