Kinh tế thế giới và bóng ma bảo hộ thương mại

Bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới kể từ giữa năm 2012 đã trở nên tối màu hơn khi các nền kinh tế phải đối mặt cùng lúc với tốc độ tăng trưởng thấp và thất nghiệp cao. Với xu hướng bảo hộ thương mại tiếp diễn, bức tranh chung này vẫn chưa có hứa hẹn nhiều điểm sáng.

Bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới kể từ giữa năm 2012 đã trở nên tối màu hơn khi các nền kinh tế phải đối mặt cùng lúc với tốc độ tăng trưởng thấp và thất nghiệp cao. Với xu hướng bảo hộ thương mại tiếp diễn, bức tranh chung này vẫn chưa có hứa hẹn nhiều điểm sáng.


Dự báo tăng trưởng giảm


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 và 2013 xuống còn lần lượt 3,3% và 3,6%, thấp hơn khoảng 0,3% so với dự báo trước đó, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển đang vấp phải khó chung là hệ thống tài chính khủng hoảng và thâm hụt ngân sách cao. Đối với Mỹ, vấn đề "vách đá tài khóa" vẫn chưa chấm dứt, ảnh hưởng tới khả năng chi tiêu kích thích kinh tế của chính phủ.

Trong quý IV/2012 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ giảm 0,1%. Nợ công cũng đã vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD, tăng gần 1.000 tỷ USD so với năm ngoái và tương đương 104% GDP. Một khi vấn đề nợ công vẫn còn đó, nó sẽ kéo thuế tăng theo, và tăng thuế sẽ dẫn đến nguy cơ suy thoái mới, từ đó khiến đồng USD mất giá và gây tác động đôminô cho cả châu Âu.

Kinh tế thế giới và bóng ma bảo hộ thương mại ảnh 1

Một người dân đi xuyên qua vườn hoa ở trung tâm Bắc Kinh. Ước tính kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 7,8% trong năm qua.Ảnh: AFP/TTXVN


Hiện tại, nhiều nước châu Âu đang suy thoái và chìm sâu trong cuộc khủng hoảng tài chính. Tình hình kinh tế - xã hội ở Hy Lạp ngày một tệ hơn. Nợ công của nước này sẽ nhanh chóng lên đến 200% GDP khi tất cả các biện pháp khắc khổ đều thất bại. Trước mắt, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia cũng có nguy cơ lâm vào tình cảnh tương tự. Trong khi đó, hai nền kinh tế đầu tàu là Pháp và Đức thì vẫn chưa thống nhất về các cơ chế tài trợ vốn cho các ngân hàng và các thành viên eurozone đang “lâm nguy”, nên vấn đề trái phiếu châu Âu vẫn còn bỏ ngỏ.

Kinh tế thế giới và bóng ma bảo hộ thương mại ảnh 2

Kinh tế Mỹ suy giảm 0,1% trong quý IV/2012.Ảnh: Internet


Tình hình Nhật Bản còn bi quan hơn nữa khi động lực xuất khẩu không còn. Tính từ nửa đầu tài khóa 2012 (từ tháng 4-9/2012), Nhật Bản chứng kiến mức thâm hụt tăng tới 90,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 1979. Các quan chức Nhật lo ngại về nguy cơ bóng ma “vách đá tài khóa” ở Mỹ sẽ ám ảnh và đẩy nền kinh tế này vào suy thoái. Theo một thống kê mới đây, GDP của Nhật Bản đã giảm 0,9% trong quý III/2012 và nền kinh tế này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng.


Thậm chí ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ - những nền kinh tế mới nổi từng được cho là có thể tránh được “vết xe đổ” của các cường quốc công nghiệp - hiện cũng đang đứng trước bài toán tăng trưởng chưa có lời giải. Tăng trưởng của Trung Quốc đã suy giảm khi quý III/2012 chỉ đạt 7,4%, thấp hơn nhiều so với mức 9,2% cùng kỳ năm 2011. Báo cáo chính thức cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2012 chỉ đạt 7,8%. Tăng trưởng của Ấn Độ cũng được ước tính chỉ 4,9% trong năm vừa qua, mức thấp nhất trong một thập niên. Trong khi đó, các nhà kinh tế tính toán rằng nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á này cần phải tăng trưởng ở mức hai con số để giảm thiểu đáng kể tình trạng đói nghèo.


Nhu cầu từ bên ngoài giảm cũng đã ảnh hưởng tới tăng trưởng của một số nền kinh tế đang phát triển điển hình ở Đông Nam Á như Inđônêxia, Malaixia...


Bóng ma bảo hộ


Tốc độ toàn cầu hóa chậm lại thể hiện rõ nhất khi xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng khốc liệt, bởi từng nước đều cảm nhận được sức nóng khủng hoảng. Điều này thể hiện qua tốc độ tăng trưởng thường niên của tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu sụt giảm. Theo các số liệu sơ bộ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), hoạt động của ngành dịch vụ thương mại toàn cầu như du lịch và đi lại bằng hàng không đã không tăng trưởng trong quý II/2012 và là quý giảm tốc thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ chiếm tới 2/3 tổng sản lượng kinh tế thế giới và số liệu của UNCTAD và WTO bao quát hầu hết các lĩnh vực dịch vụ xuyên biên giới như tài chính, pháp lý, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng...


Vấn đề bảo hộ thương mại thể hiện tùy theo đặc điểm khủng hoảng ở mỗi nước, nhưng cái cớ chung mà mỗi nước đưa ra đó là họ phải tự lo cứu mình trước. Khi dân chúng mất công ăn việc làm hàng loạt, thì khuynh hướng bảo hộ mậu dịch càng trở nên khốc liệt nhằm bảo vệ quyền lợi riêng của quốc gia, bảo vệ việc làm cho dân chúng. Các nước đều tìm cách dựng rào cản đối với hàng nhập khẩu để người dân tiêu dùng hàng sản xuất trong nước, và như vậy trao đổi thương mại toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng.


Các chuyên gia cho rằng trong khi hành động bảo hộ thương mại chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, thì hậu quả của nó lại rất dài hạn và khiến suy thoái kinh tế trở nên trầm trọng hơn. Bởi một khi hàng hóa dịch vụ không được tiêu thụ ở nơi chúng mang lại giá trị lớn nhất cho người tiêu dùng, tổng giá trị sản lượng của nền kinh tế toàn cầu sẽ bị suy giảm một cách tương đối.

Tố Uyên (Geneva)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.