Kinh tế tháng 4: Sản xuất phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tăng trưởng cao

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 4/2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp, thương mại, đầu tư và tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Duy trì đà phục hồi tích cực

Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 3,0% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, IIP tăng 9,2%. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp ghi nhận tăng trưởng ở cả 34 địa phương, cho thấy sự phục hồi đồng đều trên phạm vi cả nước.

Về đầu tư, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng 4 ước đạt 54.800 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 4 tháng đạt 187.100 tỷ đồng, tăng 10,4%. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 18,24 tỷ USD, tăng tới 32% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%. Đây tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chú thích ảnh
Sản xuất công nghiệp tháng 4 tiếp tục phục hồi tích cực.

Tháng 4, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,03 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đạt 8,8 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Vận tải hành khách và hàng hóa đều tăng trưởng hai con số trong 4 tháng đầu năm, phản ánh nhu cầu đi lại và sản xuất phục hồi mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 đạt 646.300 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 5,46% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng, CPI tăng 3,99%, cho thấy lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4 đạt 94,32 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2%, trong đó, xuất khẩu đạt 168,53 tỷ USD, tăng 19,7%, trong khi nhập khẩu đạt 175,64 tỷ USD, tăng 28,7%, khiến cán cân thương mại nhập siêu 7,11 tỷ USD.

Trong tháng 4, cả nước có gần 20.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, có hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8%. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên tới 108.900 doanh nghiệp, tăng 12,8%, phản ánh áp lực vẫn còn lớn đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Nhìn chung, bức tranh kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng phục hồi tích cực, với động lực đến từ công nghiệp, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, những vấn đề như nhập siêu quay trở lại, doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường... vẫn cần tiếp tục theo dõi và có giải pháp trong thời gian tới.

Hướng tới tăng trưởng cao

Theo TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà phục hồi và duy trì các động lực tăng trưởng quan trọng là điểm sáng đáng ghi nhận.

Kết quả trên có được là nhờ sự quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ trong điều hành vĩ mô; sự đồng hành kịp thời của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn; cùng với tinh thần năng động, thích ứng và không ngừng đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp.

Để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026, TS Nguyễn Bích Lâm cho rằng, ưu tiên hàng đầu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua giảm thuế, phí, chi phí logistic và chi phí vốn; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm vai trò dẫn dắt, nâng cao khả năng lan tỏa, qua đó kích thích đầu tư của khu vực ngoài nhà nước, thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong bối cảnh tổng cầu còn hạn chế, cần triển khai các biện pháp kích thích tiêu dùng trong nước có chọn lọc, hợp lý, bền vững, gắn với ổn định thu nhập và kiểm soát giá cả, góp phần củng cố một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng.

Trong dài hạn, yêu cầu cấp thiết là củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào các động lực bên ngoài, nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.