Kinh tế Singapore giảm trong quý III/2012

Tăng trưởng kinh tế nước này giảm 1,5% trong quý III/2012, tuy nhiên vẫn tránh được suy thoái về mặt kỹ thuật sau khi con số tăng trưởng quý trước đó được điều chỉnh.

Theo số liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (Xingapo) công bố ngày 12/10, tăng trưởng kinh tế nước này giảm 1,5% trong quý III/2012, tuy nhiên vẫn tránh được suy thoái về mặt kỹ thuật sau khi con số tăng trưởng quý trước đó được điều chỉnh.

Kinh tế Singapore giảm trong quý III/2012 ảnh 1

Công nhân làm việc giữa các tòa nhà ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trên khẳng định hiện nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu này vẫn đang phát triển đúng hướng để đạt được mức tăng trưởng hàng năm 1,5 - 2,5% trong năm 2012 do chính phủ đề ra.

Tăng trưởng kinh tế trong quý II/2012 của Singapore đã cao hơn dự kiến, sau khi chính phủ nước này điều chỉnh mức tăng trưởng theo quý, từ âm 0,7% ước tính ban đầu lên 0,2%, do có những số liệu mới tích cực trong lĩnh vực xây dựng - tăng 14,3% trong quý II vừa qua so với mức dự báo 0,9%.

Một nền kinh tế sẽ bị coi là suy thoái về mặt kỹ thuật nếu tăng trưởng âm hai quý liên tiếp.

Singapore là một trong những nền kinh tế dẫn đầu châu Á. Hãng điều tra Hudson ngày 11/12 công bố báo cáo cho biết khoảng 93,2% số doanh nghiệp ở Singapore có kế hoạch duy trì hoặc tăng biên chế trong quý này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.