Kinh tế Nhật Bản lún sâu vào suy thoái

Kinh tế Nhật Bản trong quý 3/2014 giảm mạnh hơn dự kiến ban đầu, cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã lún sâu hơn vào suy thoái.
Theo số liệu chính thức được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 8/12, kinh tế nước này trong quý 3/2014 giảm mạnh hơn dự kiến ban đầu, cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã lún sâu hơn vào suy thoái.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3 (từ tháng 7 đến tháng 9/2014) đã giảm 0,5% so với quý trước đó, mức giảm mạnh hơn ước tính ban đầu là 0,4%. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Nhật Bản trong quý 3 giảm 1,9%, cao hơn mức 1,6% ước tính ban đầu.

Cụ thể, chi tiêu vốn giảm 0,4%, cao hơn so với mức giảm dự kiến 0,2%; đầu tư công tăng 1,4% nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng dự kiến ban đầu là 2,2%; chi tiêu cá nhân - chiếm gần 60% GDP của Nhật Bản - tăng 0,4%, không thay đổi so với dự kiến; nhập khẩu tăng 0,7%, thấp hơn so với mức dự kiến 0,8%, trong khi xuất khẩu không thay đổi so với dự kiến, tăng 1,3%.

Sau khi số liệu tăng trưởng GDP sơ bộ được công bố ngày 17/11 vừa qua cho thấy kinh tế Nhật Bản trong quý 3 giảm 1,6%, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố hoãn tăng thuế tiêu dùng lên 10% dự kiến bắt đầu áp dụng năm 2015, theo đó lùi thời hạn đến tháng 4/2017. Ông Abe cũng quyết định giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử trước thời hạn vào ngày 14/12 tới, sớm 2 năm so với kế hoạch.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.