Kinh tế Nhật Bản được điều chỉnh giảm 11,7% trong quý IV/2020

Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 9/3 thông báo nền kinh tế nước này trong quý IV/2020 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước đó, trái ngược với mức dự báo tăng trưởng sơ bộ 12,7% đưa ra trước đó do đầu tư kinh doanh thấp giữa bối cảnh bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Các quán karaoke và nhà hàng trên một tuyến phố ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước được điều chỉnh theo lạm phát, tương ứng với mức tăng 2,8% so với quý trước.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh số liệu trong báo cáo trên đã giữ nguyên mức sụt giảm GDP thực của năm 2020 so với mức sơ bộ 4,8%, mức sụt giảm đầu tiên từ mức giảm 5,7% trong năm 2009.

Giới phân tích dự báo trong tương lai nền kinh tế Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng tăng trưởng âm trong giai đoạn tháng 1-3/2021 do tình trạng khẩn cấp, được Chính phủ ban hành từ đầu tháng Một trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ đầu tháng 11/2020, dự kiến sẽ làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong báo cáo trên, Chính phủ Nhật Bản điều chỉnh quy mô GDP thực tế quý IV/2020 đạt 541,62 nghìn tỷ yen (5 nghìn tỷ USD), lấy lại gần như toàn bộ mức sụt giảm trong giai đoạn từ quý I tới quý II/2020.

Q.Chung/TTXVN - Theo Kyodo (Kyodo)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.