Kinh tế Nga vẫn có những điểm sáng

Một số nhà quản lý quỹ đã nêu ra những điểm sáng trên bầu trời kinh tế ảm đạm của nước Nga.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về Triển vọng Đầu tư toàn cầu (GIOS) do hãng tin Reuters tổ chức vào tuần trước tại ba địa điểm là New York (Mỹ), London (Anh quốc) và Singapore, một số nhà quản lý quỹ đã nêu ra những điểm sáng trên bầu trời kinh tế ảm đạm của nước Nga, đồng thời cho biết họ vẫn thấy có cơ hội kinh doanh ở nước này, bất chấp những rủi ro về chính trị.

Các lệnh trừng phạt và cô lập kinh tế của phương Tây nhằm vào những cá nhân và doanh nghiệp của Nga, cùng với sự lao dốc của giá năng lượng và đồng ruble, đã khiến kinh tế nước này “chao đảo”.

Kinh tế Nga vẫn có những điểm sáng ảnh 1

Gian hàng bán sữa trong một siêu thị ở trung tâm thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đặc biệt, trái phiếu chính phủ, thị trường chứng khoán và tiền tệ là những lĩnh vực sa sút tồi tệ nhất. Tuy vậy, các chuyên gia quản lý quỹ tham gia GIOS lại nhận định cổ phiếu của nước Nga là một trong những cổ phiếu có giá bán rẻ nhất trên thế giới nếu so sánh với lợi nhuận có thể thu về trong tương lai.

Cụ thể, trái phiếu chính phủ Nga kỳ hạn một năm, tuy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, song có mức lợi suất khá “hấp dẫn” 10%, nhất là khi thị trường tiền tệ được ổn định trở lại.

Bà Anne Richards, Giám đốc mảng Đầu tư (CIO) của Aberdeen Asset Management, nói tại London rằng các nhà đầu tư cần xem xét mô hình hoạt động của doanh nghiệp một cách kỹ càng để đánh giá liệu doanh nghiệp đó có thể vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hay không.

Ví dụ, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt nhắm vào Moskva sẽ không thể gây ảnh hưởng quá nhiều đến nhu cầu của người dân Nga đối với các mặt hàng thiết yếu như bột giặt, dầu gội, bia...

Andrew Wilson, CIO thuộc Goldman Sachs Asset Management tại châu Âu, nhận định rằng rủi ro và lợi nhuận có được từ việc đầu tư vào tài sản được định giá bằng đồng ruble hiện là “cân bằng hơn so với ba tháng trước”, do Moskva được kỳ vọng sẽ không có thêm động thái làm trầm trọng thêm căng thẳng với Ukraine và phương Tây.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trái phiếu sẽ hào hứng trước việc Nga là một trong những quốc gia có tỷ lệ nợ công thấp nhất thế giới, chỉ tương đương 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cùng quỹ dự trữ ngoại tệ trị giá hàng trăm tỷ USD là một trong những lý do khiến Nga trở nên “cuốn hút” hơn.

Greg Peters, một nhà quản lý quỹ thuộc Prudential Fixed Income, cho biết các nhà quản lý quỹ vẫn rất quan tâm đến kinh tế Nga do nước này có tỷ lệ nợ thấp. Ngoài ra, lợi suất của trái phiếu có mệnh giá bằng đồng USD do Nga phát hành là cao hơn nhiều so với Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ - hai nước có xếp hạng tín dụng thấp hơn Nga, trong khi tỷ lệ nợ công lại cao hơn nhiều.

Có vẻ như giới đầu tư vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào nền kinh tế “xứ sở Bạch dương”. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất được đặt ra, nhất là với những nhà quản lý bảo thủ, đó là liệu cuộc khủng hoảng giữa Nga và phương Tây có tiếp tục leo thang và kéo theo các biện pháp trừng phạt gia tăng hay không.

Phương Nga (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.