Kinh tế Nga đã "vượt đáy"

Khủng hoảng kinh tế tại Nga đã vượt qua đáy từ hồi tháng 6 và 7, và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 9 đã tăng 0,3% so với tháng 8.
Kinh tế Nga đã "vượt đáy" ảnh 1

Trong quý IV/2015, các chỉ số kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện, song nền kinh tế chỉ thoát khỏi suy thoái từ giữa năm tới.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Duma Quốc gia (Hạ viện) ngày 19/10, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Vedev cho biết khủng hoảng kinh tế tại Nga đã vượt qua đáy từ hồi tháng 6 và 7, ngoài ra Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 9 đã tăng 0,3% so với tháng 8. Theo ông Vedev, trong quý IV/2015, các chỉ số kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện, song nền kinh tế chỉ thoát khỏi suy thoái từ giữa năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết trong quý III/ 2015, GDP của Nga giảm 4,3% so với cùng kỳ; GDP tháng 9/2015 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cả năm 2015 kinh tế sẽ giảm 3,9%. Điểm tích cực là các chỉ số kinh tế không tồi đi. Đồng thời, tình hình kinh tế đã cải thiện theo tháng. GDP tháng 8 không giảm so với tháng 7 (tính tới yếu tố mùa vụ). Ông Vedev cũng dự báo trong quý IV/2015, GDP của Nga sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan thống kê Rosstat, sản lượng công nghiệp của Nga tháng 9 tăng 3,4% so với tháng trước (giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3,2% trong 9 tháng đầu năm). Sự cải thiện có thể thấy trong ngành công nghiệp chế biến, vốn trong tháng 9 chỉ giảm 5,4% so với mức giảm 6,8% tháng 8.

Các chuyên gia phân tích cho rằng việc phục hồi sản xuất công nghiệp và lĩnh vực chế biến là dấu hiệu rất đáng khích lệ và không loại trừ khả năng trong tháng 9 có bước ngoặt tích cực, cũng như sự phục hồi về đầu tư, cho vay và có thể là cả xuất khẩu. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực trên và kỳ vọng lạc quan trong quý IV, dự kiến GDP của Nga năm 2015 sẽ giảm đáng kể, từ 3,5 đến 4,3%. Trước đó, cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga từ âm 2,6% xuống âm 3,6% trong năm 2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.