Kinh tế Nga đã thoát khỏi suy thoái

Theo Bộ trưởng Kinh tế Nga, Alexei Ulyukaev, các chỉ số chính thức cho thấy nền kinh tế nước này đã thoát khỏi suy thoái nhưng những khó khăn thì vẫn chưa hết.
Kinh tế Nga đã thoát khỏi suy thoái ảnh 1

Kinh tế Nga có thể giảm tới 3,9%, do vẫn tiếp tục chịu tác động từ việc giá dầu giảm.

Về lý thuyết, khi suy thoái đã qua, kinh tế Nga trong quý III phải tăng trưởng so với quý trước. Tuy nhiên, ông Ulyukaev không đưa ra con số tăng trưởng hàng quý. Ông Ulyukaev nhắc lại rằng, trong năm nay, kinh tế Nga có thể giảm tới 3,9%, do vẫn tiếp tục chịu tác động từ việc giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine.

Sự xác nhận của Chính phủ Nga về việc khủng hoảng kinh tế đã qua giai đoạn tồi tệ nhất là phù hợp với các dự báo chính thức rằng nền kinh tế này sẽ tăng trưởng nhẹ 0,7% trong năm 2016. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới hồi tháng 9 dự báo kinh tế Nga sẽ giảm 0,6% trong năm tới và sẽ chỉ phục hồi vào năm 2017, với mức tăng trưởng 1,5%, thay vì tăng 0,7% trong năm 2016 như dự báo trước đó.

Lê Minh (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.