Kinh tế Nga có thể giảm 4,8% năm 2015

Do tác động của việc giá dầu giảm mạnh, kinh tế Nga có thể sẽ giảm 4,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với dự báo đưa ra trước đó.

Do tác động của việc giá dầu giảm mạnh, kinh tế Nga có thể sẽ giảm 4,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với dự báo đưa ra trước đó.

Kinh tế Nga có thể giảm 4,8% năm 2015 ảnh 1

Một cửa hàng điện tử tại St.Petersburg vắng khách mua. Ảnh: AFP

Theo Ngân hàng Phát triển và Tái thiết châu Âu (EBRD), việc giá dầu giảm mạnh không chỉ làm tăng sức ép đối với nền kinh tế Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn, mà còn ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của các nước xuất khẩu năng lượng và những nền kinh tế mới nổi có quan hệ gần gũi với Nga.

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế đối với khu vực đầu tư, EBRD cho rằng ngoài tác động của việc giá dầu lao dốc (giảm gần 60% trong 6 tháng qua), kinh tế Nga cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt do Mỹ và phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Cùng với đó, việc đồng ruble Nga mất giá thảm hại trong những tháng cuối năm 2014 càng khiến nền kinh tế của "xứ sở Bạch Dương" thêm khốn đốn.

Các số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, do cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Ukraine và đồng ruble sụt giá, tình trạng thoái vốn ròng ở Nga đã tăng gấp đôi trong năm 2014, lên 151,5 tỷ USD.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán con số này chỉ vào khoảng 128 tỷ USD, sau khi đã tính đến tâm lý lo sợ của người dân trước biến động của đồng ruble và giá dầu trong những tháng cuối năm. Chỉ riêng trong quý IV/2014, lượng vốn ròng chảy ra khỏi nước Nga là 72,9 tỷ USD, cao hơn gấp 4 lần so với mức 16,9 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.

Giới phân tích cho rằng tình trạng thoái vốn ở Nga trong năm 2015 vẫn sẽ ở mức cao nếu Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục cung cấp các thanh khoản bằng đồng nội tệ cho các ngân hàng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.