Kinh tế Mỹ suy giảm mạnh nhất trong 5 năm qua

Trong quý I/2014 vừa qua, Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã đối mặt với mức trưởng tệ hại nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy đầu tàu kinh tế thế giới rơi trở lại vào suy thoái.

Trong quý I/2014 vừa qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đối mặt với mức trưởng tệ hại nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy đầu tàu kinh tế thế giới rơi trở lại vào suy thoái.

Kinh tế Mỹ suy giảm mạnh nhất trong 5 năm qua ảnh 1

Đồ thị biểu hiện sự sụt giảm mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 1/2014. Ảnh: WSJ

Theo báo cáo công bố ngày 25/6 của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong ba tháng đầu năm nay ở mức -2,9%, giảm mạnh so với mức dự báo -1% đưa ra hồi tháng Năm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy giảm mạnh này là do hậu quả nặng nề của một mùa Đông được đánh giá khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các chuyên gia cho rằng một mùa đông lạnh chưa từng có vừa qua đã làm giảm ít nhất 1,5% GDP của Mỹ. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa dự báo và thực tế khiến nhiều chuyên gia cho rằng còn nhiều lý do cho sự tuột dốc tăng trưởng bên cạnh yếu tố thời tiết. 

Báo cáo cho thấy chi tiêu dùng, lĩnh vực đóng góp tới 70% cho hoạt động kinh tế của nước Mỹ, tăng nhẹ ở mức 1%. Trong khi đó, xuất khẩu lại bất ngờ tụt dốc, giảm 8,9% và cắt đi 1,53% GDP của Mỹ. Một số nguyên nhân khác đằng sau mức tăng trưởng âm còn phải kể đến là tốc độ bổ sung kho hàng chậm chạp của doanh nghiệp, sụt giảm mạnh trong đầu tư vào các công trình phi dân cư như giàn khoan dầu và chính sách cắt giảm chi tiêu quốc phòng chính phủ. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, mức tăng trưởng âm trong quý I/2014 không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ đang rơi lại vào quỹ đạo suy thoái do những dữ liệu kinh tế của quý II cho tới thời điểm hiện tại đang cho thấy những dấu hiệu "lội ngược dòng". Nhà kinh tế trưởng công ty High Frequency Economics, ông Jim O'Sullivan, cho biết các chỉ số thị trường lao động và điều tra kinh doanh đang phát đi các tín hiệu tích cực và giới chuyên gia kỳ vọng nền kinh tế sẽ quay trở lại với tốc độ tăng trưởng mạnh 4% trong quý hiện nay.

Trong một báo cáo riêng rẽ, Bộ Thương mại cho biết đơn đặt hàng cho hàng hóa nội địa có giá trị sử dụng dài hạn (3 năm trở lên) trong tháng Năm đã giảm 1%, tương đương 2,4 tỷ USD, so với tháng trước. Đơn đặt hàng mất nhiều nhất ở các sản phẩm quốc phòng, theo sau đó là mặt hàng máy bay dân sự với mức giảm lần lượt là 4 tỷ USD và 620 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát chính sách cắt giảm chi tiêu quốc phòng của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Bênh cạnh đó là nhu cầu yếu tại nhiều lĩnh vực bao gồm vận tải, máy móc, máy tính, thiết bị điện... Đây là lần đầu tiên lĩnh vực này tăng trưởng âm trong 3 tháng trở lại đây tuy nhiên vẫn tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.