Kinh tế Mexico suy giảm 2,4% trong quý I

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã sụt giảm 2,4% trong quý I/2020, mức giảm kỷ lục từ năm 2009 đến nay.
Chú thích ảnh
 Người dân mua bán hàng hóa tại chợ ở Mexico City, Mexico, ngày 14/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Viện thống kê và địa lý Mexico (Inegi) cho thấy đây là quý thứ 3 liên tiếp kinh tế Mexico tăng trưởng âm. Trước đó, quý III và quý IV/2019 ghi nhận các mức tăng trưởng âm tương ứng là 0,4% và 0,2%. Trong quý vừa qua, lĩnh vực công nghiệp suy giảm 3,8% và dịch vụ giảm 1,4%. Từ tháng 3 vừa qua, GDP của Mexico bắt đầu suy giảm mạnh do các hoạt động kinh tế bị đình trệ bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Các thể chế tài chính trong và ngoài nước dự báo đại dịch COVID-19 sẽ khiến trên 1 triệu người Mexico mất việc làm và GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh sẽ tăng trưởng âm từ 4-7% trong năm nay.

Trước cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra, Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch 25,6 tỷ USD phục hồi tăng trưởng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dựa trên 3 trụ cột chính, gồm tăng cường đầu tư công cho phát triển kinh tế và xã hội, tạo thêm nhiều việc làm mới và tiếp tục chính sách “thắt lưng buộc bụng”. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã hạ lãi suất cơ bản từ 6,5% xuống 6,0%, trước các rủi ro về lạm phát, hoạt động kinh tế và thị trường tài chính; đồng thời triển khai các biện pháp bổ sung để tăng cường cho hệ thống tài chính, với nguồn vốn huy động tới 750 tỷ peso (khoảng 35 tỷ USD), tương đương 3,3% GDP.

Chính phủ Mexico lên kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế tại một số bang kiểm soát tốt dịch COVID-19 từ ngày 17/5 tới, trong khi các bang còn lại sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 1/6.

Việt Hùng

Dành cho bạn

Làn sóng điện sạch giá rẻ tái định hình bản đồ năng lượng toàn cầu

Làn sóng điện sạch giá rẻ tái định hình bản đồ năng lượng toàn cầu

Một cuộc dịch chuyển quyền lực kinh tế âm thầm nhưng quyết liệt đang diễn ra: trong khi các cường quốc phương Tây từng giàu lên nhờ than đá và dầu mỏ, nhiều quốc gia đang phát triển lại chọn con đường bứt phá hoàn toàn mới, bỏ qua giai đoạn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy chăn nuôi tuần hoàn nhằm tận dụng chất thải, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.

Để chăn nuôi tuần hoàn mang lại hiệu quả

Việc tận dụng chất thải để tạo khí đốt, phân bón và nước tưới có thể giúp các cơ sở chăn nuôi giảm chi phí sản xuất, tuy nhiên hiệu quả của mô hình này phụ thuộc vào chất lượng xử lý chất thải và chi phí vận hành.