Kinh tế Hàn Quốc vẫn tăng trưởng chậm

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6" công bố vào ngày 10/6, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) tiếp tục đưa ra nhận định rằng nền kinh tế nước này chủ yếu dựa vào xuất khẩu, vẫn đang tiếp tục xu hướng đình trệ.
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trong từ tháng 11/2018 tới tháng 3/2019, KDI nhận định nền kinh tế Hàn Quốc "đang tăng trưởng chậm". Tới tháng 4/2019, KDI lần đầu đánh giá kinh tế Hàn Quốc "đang bị đình trệ" và tiếp tục giữ nguyên nhận định này trong báo cáo tháng 6/2019. Trong tháng 4/2019, sản lượng toàn ngành công nghiệp tăng 0,7% so với một tháng trước. Trong đó, sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản giảm, trong khi sản lượng ngành dịch vụ lại tăng. Tuy nhiên, nếu xét tới biến động về số ngày làm việc, khó có thể kết luận rằng sản lượng toàn ngành công nghiệp đang có xu hướng tăng.
 
KDI phân tích tiêu thụ nội địa vẫn đang tăng chậm, xuất khẩu tiếp tục bị co hẹp nên tổng thể nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang trong xu hướng đình trệ. Cũng trong tháng 4/2019, doanh thu bán buôn bán lẻ tăng 1,4%, mức tăng thấp hơn so với bình quân quý I/2019 là 1,7%, cho thấy tiêu thụ tư nhân đang chững lại. Bên cạnh đó, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng cũng trong tình trạng tương tự.
 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2019 của Hàn Quốc giảm 9,4%, chủ yếu là mặt hàng chip bán dẫn và các chế phẩm dầu mỏ.

Trần Phương - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.