Kinh tế Eurozone chật vật với các 'cơn gió ngược'

Quý III/2024 ghi nhận nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng nhanh hơn dự kiến nhưng triển vọng vẫn yếu do các nguy cơ trong mối quan hệ thương mại với Mỹ và Trung Quốc cũng như niềm tin của người tiêu dùng giảm sút.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu của Eurostat công bố ngày 30/10, tổng sản phẩm GDP tại 20 quốc gia sử dụng đồng euro tăng 0,4% trong quý III, vượt kỳ vọng là 0,2% nhưng vẫn cho thấy sự mong manh khi ngành công nghiệp vẫn trong suy thoái và mức tiêu dùng hộ gia đình hầu như không tăng. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khối đạt 0,9%, duy trì mức tăng trưởng cả năm xấp xỉ 1%, thấp hơn ngưỡng mà các nhà kinh tế coi là 'tiềm năng' hay tốc độ tăng trưởng tự nhiên mà không có cú sốc hoặc kích thích.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Đức, nền kinh tế lớn nhất của khối, đã tăng trưởng 0,2% nhờ mức tiêu dùng công và tư nhân cao hơn. Mặc dù vậy, nhà kinh tế học Carsten Brzeski của ING nhận định điều này không thay đổi được thực tế là nền kinh tế đầu tàu Eurozone vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng trì trệ, với số lượng các vụ phá sản ngày càng tăng và việc tái cấu trúc việc làm sắp tới của nhiều doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng mạnh đến thị trường lao động. Ngoài ra, Pháp và Tây Ban Nha cũng cho thấy khả năng phục hồi bất ngờ.

Trong khi đó, nguy cơ căng thẳng thương mại với các đối tác lớn cũng khiến triển vọng kinh tế Eurozone trở nên bấp bênh. Trong các tuyên bố tranh cử, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia. EU cũng đang nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng với Bắc Kinh liên quan đến quyết định tăng thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất lên tới 45,3%. Những thông tin không mấy tích cực đã làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp châu Âu.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.