Kinh tế Đức mất khoảng 390 tỷ euro do dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn ước tính của Viện kinh tế thế giới Kiel của Đức (IfW) ngày 18/6, nền kinh tế Đức sẽ thiệt hại hơn 390 tỷ euro vào năm 2020 và 2021 do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân thực hiện giãn cách xã hội nhằm chống dịch COVID-19 tại một siêu thị ở Berlin, Đức ngày 23/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo IfW, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế hàng đầu châu Âu sẽ giảm 6,8% trong năm 2020, mức giảm lớn nhất kể từ khi thành lập Cộng hòa liên bang. 

Nhật báo Frankfurter dẫn lời chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, Đức đang rơi vào cuộc suy thoái sâu sắc, GDP của Đức có thể sẽ giảm trong khoảng từ 6,3-7% trong năm nay. Ngoài ra, người ta cũng không chắc chắn liệu sẽ có làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 hay không.  

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu của Kiel và Giám đốc kinh tế Stefan Kooths cảnh báo rằng, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã chạm đáy vào tháng Tư. Với các biện pháp nới lỏng bắt đầu vào tháng Năm, các công ty cũng đã nhanh chóng bù đắp một số tổn thất trong sản xuất.

Tuy nhiên, sự phục hồi hoàn toàn từ cuộc khủng hoảng sẽ phải mất một thời gian. Mặt khác, các quốc gia là khách hàng của Đức cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, do đó, xuất khẩu cũng chỉ nên tăng dần trở lại. 

Trong diễn biến liên quan đến hậu quả do dịch COVID-19, truyền thông Đức dẫn số liệu của Văn phòng thống kê liên bang cho biết, khủng hoảng dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Đức.

Doanh thu từ các công ty du lịch và lữ hành cũng như các nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng khác đã giảm trong Quý I khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này nhấn mạnh "Đây là sự sụt giảm doanh số lớn nhất trong ngành du lịch kể từ năm 2008". 

Việc nới lỏng các quy định về du lịch mới đây có thể mang lại sự thúc đẩy cho ngành công nghiệp này hay không phụ thuộc vào việc đi lại và chi tiêu của người dân Đức. Theo thống kê năm 2018, gần 1/5 hộ gia đình – chiếm 19,6% đã chi tiền cho các chuyến du lịch trọng gói với khoảng kinh phí trung bình 1000 euro. Ngành công nghiệp du lịch có khoảng 13.300 công ty với khoảng 110.000 nhân viên vào năm 2018.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.