Kinh tế CH Séc rơi vào suy thoái

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê CH Séc công bố ngày 31/1 đưa tin Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Trung Âu này đã giảm 0,3% trong quý IV/2022. Như vậy, kinh tế Séc chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật sau khi GDP giảm quý thứ hai liên tiếp.
Chú thích ảnh
Một tiểu thương bày hàng để bán tại chợ ở Praha, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, GDP của Séc đã giảm 0,2% trong quý III/2022. Tuy nhiên, giới phân tích Séc vẫn tỏ ra lạc quan vì mức độ suy giảm kinh tế trong quý cuối cùng của năm 2022 thấp hơn so với dự báo 0,9% của Bộ Tài chính Séc hay 1,3% của Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB). Cơ quan Thống kê Séc đánh giá một trong những nguyên nhân khiến GDP nước này tiếp tục suy giảm trong quý IV/2022 là do chi tiêu hộ gia đình giảm sút vì tỷ lệ lạm phát cao.

Tính chung cả năm 2022, kinh tế Séc tăng trưởng 2,5%. Chuyên gia Jakub Seidler của Hiệp hội Ngân hàng Séc cho rằng tỷ lệ tăng trưởng này có được là nhờ mức cơ sở so sánh trong năm 2021 thấp do những tác động của đại dịch COVID-19. Còn chuyên gia Miroslav Novak của Akcenta đánh giá nền kinh tế Séc vẫn chưa thể phục hồi đủ để bù đắp mức độ sụt giảm GDP trong đại dịch. Trong năm 2020, GDP của Séc giảm 5,6% và tăng trưởng trở lại 3,3% trong năm 2021. Các nhà phân tích dự báo kinh tế Séc có thể tiếp tục suy giảm trong nửa đầu năm 2023.

Cùng ngày, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy nền kinh tế châu Âu trì trệ trong quý IV/2022 với mức tăng trưởng 0%. Trong cả năm 2022, kinh tế Liên minh châu Âu (EU) tăng trưởng 3,6%.

Ngọc Biên - PV TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.