Kinh tế Australia sụt giảm mạnh nhất kể từ thời Đại Suy thoái vì COVID-19

Kinh tế Australia đang hướng đến mốc suy thoái trầm trọng nhất trong 90 năm trở lại đây, khi những biện pháp hạn chế lây lan bùng phát COVID-19 đẩy các công ty và hộ gia đình tới bước đường cùng – tờ Bloomberg ngày 30/3 đưa tin.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia ngày 24/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.
Ảnh: THX/ TTXVN

Theo James McIntyre, chuyên gia kinh tế người Australia tại chuyên mục Bloomberg Economics dự đoán, GDP của Australia sẽ giảm 10% trong quý 1 năm 2020, trước khi phục hồi nhẹ vào ba tháng cuối năm. Đây là mức giảm mạnh nhất của nền kinh tế Austrlia kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1929-1930.

Tính trung bình trong cả năm 2020, kinh tế Australia được dự báo tăng trưởng âm 6%. Ông McIntyre cũng không tin rằng trong vòng 3 năm tới Australia có đủ sức vực lại nền kinh tế như thời điểm trước khi nổ ra dịch bệnh. Thực tại kinh tế ảm đảm ở chỗ không thể bảo vệ tất cả các doanh nghiệp và việc làm bất chấp các chính sách tài khóa tốt nhất đã được đưa ra. 

Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison ngày 30/3 cam kết sẽ tung ra gói chi tiêu trị giá 230 tỉ đô-la Australia (80 tỉ USD) để bảo vệ việc làm và đây là gói kích thích kinh tế thứ ba của Australia. Ngân hàng Dự trữ Australia đã cắt giảm lãi suất về mức gần 0%, mua lại trái phiếu chính phủ để giảm tỉ suất lợi nhuận và giảm lãi vay cho toàn bộ nền kinh tế.

Ba gói kích thích kinh tế của Australia cho đến thời điểm này đã có quy mô lên tới 320 tỉ đô-la Australia và tương đương với 16,4/% GDP của nước này. 

Hoài Thanh - Bloomberg

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.