Kinh tế 7 tháng duy trì đà tăng trưởng tích cực

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/8 cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Một trong những điểm sáng nổi bật là lĩnh vực công nghiệp. Báo cáo cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Bảy tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của bảy tháng so với cùng kỳ trong nhiều năm qua.

Cùng với sản xuất công nghiệp, đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 445.500 tỷ đồng, bằng 39,0% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân được cải thiện khi tháng sau luôn cao hơn tháng trước.

Thu hút đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/7/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt 15,20 tỷ USD, tăng 11,8%, đây là mức thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Chú thích ảnh
Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI. Ảnh: TTXVN

Trong 7 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 7 tháng đạt 4.555.800 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,5%.

Trong khi đó, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát khi CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm giảm. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,39%, còn lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia (Cục Thống kê), đà tăng trưởng của nền kinh tế tiếp tục được củng cố nhờ ổn định kinh tế vĩ mô, sản xuất công nghiệp và khu vực dịch vụ duy trì xu hướng tăng, đầu tư công được đẩy mạnh và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026 đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa.

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, song nhiều dự án vẫn đối mặt với những khó khăn như giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục điều chỉnh dự án kéo dài, thiếu nguồn vật liệu xây dựng tại một số địa phương và năng lực triển khai không đồng đều giữa các chủ đầu tư. Nếu tiến độ giải ngân không được cải thiện mạnh mẽ, hiệu ứng lan tỏa đến ngành xây dựng, công nghiệp vật liệu, vận tải và khu vực doanh nghiệp sẽ bị hạn chế.

Mặt khác, áp lực về điều hành kinh tế vĩ mô, áp lực đối với tỷ giá, lãi suất và lạm phát vẫn hiện hữu. Biến động của đồng USD, xu hướng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn cùng với những biến động của giá năng lượng và nguyên liệu trên thị trường thế giới có thể tạo sức ép lên tỷ giá và mặt bằng giá trong nước.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Quốc Việt, giảng viên Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), "sức khỏe" của khu vực doanh nghiệp cũng là điều đáng quan tâm. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức rất lớn, gần tương đương với số gia nhập mới. Điều đó phản ánh chi phí đầu vào vẫn cao, khả năng tiếp cận vốn, đất đai và thị trường còn nhiều khó khăn.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, trước hết, phải khơi thông nội lực của khu vực kinh tế tư nhân - động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và mở rộng sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh giải ngân các dự án trọng điểm, phát huy vai trò "vốn mồi", dẫn dắt đầu tư tư nhân và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.