Kinh phí đầu tư cho một công trình hầm thu nước nhân tạo chống ngập là 25 tỷ đồng

Chiều ngày 5/6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: Hầm thu nước nhân tạo chống ngập đang triển khai tại khu vực chợ Hàng Da có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng và sẽ chống ngập trong vòng 2 tiếng nếu lượng mưa dưới 100mm.
Kinh phí đầu tư cho một công trình hầm thu nước nhân tạo chống ngập là 25 tỷ đồng ảnh 1

Một điểm ngập trong nội thành Hà Nội trước cơn mưa lớn vào cuối tháng 5/2018. Ảnh: Lê Phú

Trước nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng của hầm thu nước nhân tạo, ông Võ Tiến Hùng cho biết, hầm thu nước có dung tích 2.000m3, theo công nghệ Nhật. Về kinh phí của công trình này thì 2/3 là giá thành vật liệu; 1/3 là xây lắp và máy bơm. Công nghệ thu nước thải này khá phổ biến tại Nhật, còn ở Việt Nam thì  đã triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với lượng mưa dưới 100mm/2 giờ thì sẽ khả thi chống ngập. Còn trên mức này thì cần thêm các biện pháp hỗ trợ khác.

“Trong nội đô Hà Nội có 15 điểm ngập, trước mắt sẽ triển khai giải quyết 6 điểm ngập, trong đó có một số điểm ngập giải quyết  theo các dự án, một số sẽ theo phương án hầm nhân tạo. Công ty đang nghiên cứu 3 điểm ngập cố hữu và sẽ đề xuất phương án xây dựng hầm thu nước nhân tạo”, ông Hùng cho biết.

Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Năm 2017, trên địa bàn 12 quận nội thành Hà Nội còn tồn tại 18 điểm úng ngập tại các tuyến phố chính, thời gian ngập lụt thường kéo dài từ 1-2 tiếng. Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết triệt để được 3/18 điểm ngập, úng tồn tại nhiều năm. Hiện các công trình đang được triển khai tiếp tục thực hiện để giải quyết tình hình úng ngập, khác.

Dự báo tình hình úng ngập năm 2018, với cường độ mưa trong khoảng từ 50-100 mm/2 giờ, Hà Nội vẫn sẽ tồn tại 15 điểm úng ngập. Bên cạnh đó, còn xuất hiện các điểm ngập tại các khu đô thi do chưa được kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước chung.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.