Kình ngư 2 huy chương vàng Olympic dính loạt tội sau vụ bạo loạn Quốc hội Mỹ

Vận động viên bơi lội người Mỹ Klete Keller phải đối diện với nhiều tội danh khi tham gia vụ biểu tình, gây bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Chú thích ảnh

Trước đó, trong tháng 1/2021, kình ngư 38 tuổi, người từng giành hai huy chương vàng Olympic, đã bị giới chức liên bang cáo buộc các tội danh như cản trở lực lượng thực thi pháp luật, xâm nhập bạo lực, xâm nhập tòa nhà thuộc diện hạn chế. 

Tuy nhiên, một đại bồi thẩm đoàn mới đây đã lại ra quyết định, buộc Keller với bảy tội danh. Bốn tội danh bổ sung bao gồm: Đột nhập bất hợp pháp và ở lại bên trong một khu vực không được phép; gây rối, cản trở công việc của chính phủ; có hành vi gây hỗn loạn, làm gián đoạn phiên họp của Quốc hội và ngăn cản việc thực thi pháp luật. 

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy, Keller có mặt trong đám đông người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây náo loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Keller mặc chiếc áo khoác có chữ USA và đã cùng đám đông xô đẩy lực lượng cảnh sát khi họ giải tán người biểu tình tại tòa nhà Rotunda. 

Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 200 người biểu tình bị kết tội trong vụ bạo loạn hôm 6/1. Về phần mình, Keller – người cùng đội tuyển với huyền thoại bơi lội Michael Phelps, chưa công khai bày tỏ quan điểm trước những chỉ trích nhằm vào cá nhân liên quan đến vụ việc này. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - NBCNews

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.