Kinh hoàng bị ép phá thai 7 tháng vì chính sách một con

Thai phụ kể lại: Khoảng 20 người đã bắt giữ cô và đưa đến bệnh viện. Cô chống cự nhưng bị đánh.

Người dân Trung Quốc đã rất phẫn nộ sau khi một phụ nữ trẻ đang mang thai tháng thứ 7 bị cưỡng ép phá thai vì cô đã vi phạm chính sách một con của nước này.

Kinh hoàng bị ép phá thai 7 tháng vì chính sách một con ảnh 1

Feng cùng đứa con đã chết. Ảnh: Internet

Những bức ảnh đăng trên mạng Internet cho thấy bà mẹ trẻ nằm cạnh xác đứa con vấy máu đã khiến các tổ chức chống phá thai ở Trung Quốc sốc mạnh.

Bà mẹ tên là Feng Jianmei cho báo chí địa phương biết rằng cô bị tiêm một loại hóa chất để phá thai và con cô đã chết non 36 giờ sau đó. Do cô đã có một đứa con nên cơ quan kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thiểm Tây nơi cô sinh sống đã yêu cầu cô phải nộp phạt khoảng 130 triệu đồng VN.

Cô không có tiền nên một nhóm nhân viên kế hoạch hóa gia đình đã đưa cô đến bệnh viện để phá thai.

Vẫn chưa hết kinh hoàng, cô Feng kể lại: Cô bảo với nhóm người đó rằng cô không thể nộp phạt vì mẹ chồng cô cần tiền trị ung thư. Sau đó, khoảng 20 người đã bắt giữ cô và lái xe đưa cô đến viện. Cô chống cự và đã bị đánh. Tại bệnh viện, không người thân nào của cô được phép có mặt.

Tuy nhiên, ông Li Yuongjou, Phó giám đốc Sở kế hoạch hóa gia đình, cho biết sự thật là Feng không bị ép buộc phá thai.

Ông cho biết, nhiều nhân viên đã đến thuyết phục cô nhiều ngày liền và cô đã tự đồng ý phá thai. Dù Trung Quốc chỉ cho phép phá thai dưới 28 tuần tuổi nhưng dùng biện pháp “trung gian” như kích thích đau đẻ cũng không phải là phạm pháp.

Quan chức này cũng thừa nhận địa phương của ông không đạt chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình trong 2 năm liền và chính quyền đang hành động quyết liệt để đạt mục tiêu đó.

Báo chí cho rằng có thể Feng đã bị tiêm thuốc Lifannuo - một loại thuốc sát trùng mạnh. Hiện chưa rõ những bức ảnh Feng cùng đứa con đã chết được chụp như thế nào nhưng nhiều người tin rằng đó là ảnh thật.

 Thùy Dương

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.