Kinh doanh có trách nhiệm là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp tham gia 'sân chơi' quốc tế

Ngày 24 - 25/11, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) phối hợp với các bên liên quan tổ chức khóa tập huấn “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm” cho giảng viên tại 10 trường đại học.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, kinh doanh có trách nhiệm không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc. Đáp ứng xu thế đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền con người, bảo vệ môi trường, và nâng cao đạo đức kinh doanh trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc khoá tập huấn.

“Trong bối cảnh các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản đang đẩy mạnh các quy định nghiêm ngặt về trách nhiệm doanh nghiệp, thế hệ lao động mới của chúng ta cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh toàn cầu. Điều đó chỉ có được nếu nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan chính sách cùng phối hợp chặt chẽ ngay từ hôm nay”, đại diện VCCI cho biết.

Chương trình tập huấn lần này không chỉ nhằm cung cấp kiến thức, mà còn mở ra diễn đàn để các thầy cô trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp sư phạm, thảo luận về cách đưa nội dung kinh doanh có trách nhiệm vào môn học một cách phù hợp, hiệu quả và dễ triển khai. Đại diện VCCI cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý thầy cô và các trường đại học trong quá trình này, thông qua việc cung cấp tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối với doanh nghiệp.

“Tôi tin rằng với sự tham gia tích cực của các giảng viên, những người gieo mầm tri thức và giá trị cho xã hội, chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ doanh nhân mới, giúp Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và xây dựng hình ảnh quốc gia kinh doanh có trách nhiệm trên trường quốc tế. Đồng thời, xin cảm ơn sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và sự hỗ trợ kỹ thuật của Ủy ban quyền con người Úc để tổ chức khoá tập huấn này”, ông Nguyễn Tiến Huy cho hay.

Theo các chuyên gia kinh tế, kinh doanh có trách nhiệm chính là tương lai của kinh tế Việt Nam, đây cũng chính là “chìa khóa” để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững vào năm 2045 như mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, để thực hành kinh doanh có trách nhiệm hiệu quả, bên cạnh vai trò chủ đạo của khu vực tư nhân, doanh nghiệp, doanh nhân thì sự tham gia của các cơ sở giáo dục và đội ngũ giảng viên tại các trường đại học đóng vai trò quan trọng. Bởi chính tại môi trường đại học, những nhận thức đầu tiên về kinh doanh có trách nhiệm được hình thành và cũng chính từ đây, nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai được nuôi dưỡng và phát triển.

Những sinh viên hôm nay sẽ trở thành người lao động, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Vì vậy, tư duy, nhận thức và thái độ của họ đối với trách nhiệm xã hội, minh bạch, liêm chính và phát triển bền vững ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đào tạo thế hệ sinh viên có trách nhiệm, hiểu biết và thực hành đúng các giá trị của kinh doanh bền vững chính là nền tảng giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện hiệu quả quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, nâng cao uy tín trước công chúng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại chương trình, bà Rachael Buckland, Tham tán chính trị, Đại sứ quán Úc cho biết, Australia và Việt Nam là những người bạn và đối tác gần gũi. Thông qua Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Australia cam kết hợp tác cùng Việt Nam để đạt được những kết quả thiết thực, thúc đẩy thịnh vượng và ổn định chung.

Chú thích ảnh
Bà Rachael Buckland, Tham tán chính trị, Đại sứ quán Úc phát biểu tại chương trình.

Bà Rachael Buckland cũng ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường thực hành kinh doanh có trách nhiệm thông qua các sáng kiến như Kế hoạch Hành động Quốc gia năm 2023 về Thực hành Kinh doanh Có trách nhiệm. Kế hoạch này đưa ra lộ trình thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm, trong đó có việc nâng cao năng lực cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, kế hoạch cũng ghi nhận vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam như một đơn vị nòng cốt.

Cũng đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm, bà Rachel Holt, Giám đốc điều hành cao cấp AHRC (Australia) cho rằng: Thực hành kinh doanh có trách nhiệm hiệu quả thông qua nâng cao năng lực và kiến thức cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại và tương lai đóng vai trò quan trọng.

Bà Rachel Holt cũng mong được học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam, hiểu rõ hơn những thách thức và đổi mới trong bối cảnh Việt Nam, và xây dựng những kết nối ý nghĩa nhằm củng cố cam kết chung đối với kinh doanh có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong và ngoài nước cũng tập trung thảo luận xung quanh vấn đề kinh doanh có trách nhiệm trong một số ngành, lĩnh vực tại Việt Nam, như: Khai thác mỏ, nông nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thực hành kinh doanh có trách nhiệm để áp dụng tại Việt Nam. Đề xuất những giải pháp lồng ghép chủ đề kinh doanh có trách nhiệm trong các chương trình đào tạo tại các trường đại học, cơ sở đào tạo, nhằm xây dựng ý thức kinh doanh có trách nhiệm cho sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.