'Kinh đô ánh sáng' Paris của Pháp như vùng chiến sự vì biểu tình
Thủ đô hoa lệ Paris của Pháp trong ngày cuối tuần qua như biến thành vùng chiến sự với lửa cháy ngùn ngụt, người biểu tình phẫn nộ trong khi lực lượng chức năng gồng mình xử lý bằng súng nước và hơi cay.
Ngày 24/11, đụng độ còn xảy ra tại Đại lộ Champs-Elysées khu người biểu tình cố vượt qua hàng rào an ninh ở các địa điểm nhạy cảm.
Khoảng 5.000 người biểu tình đã rầm rập kéo đến Đại lộ Champs-Elysées. Đài BBC (Anh) đưa tin hàng chục người đã bị bắt do đụng độ với cảnh sát. Ảnh: Getty Images
Nhóm tổ chức phong trào biểu tình mang tên gọi “Áo khoác vàng” này gọi sự kiện ngày 24/11 là bước thứ hai trong chiến dịch của họ. Ảnh: Reuters
Những người tham gia biểu tình phản đối đối giá nhiên liệu tăng và Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: EPA
Hơn 100.000 người đã biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 24/11 nhưng phần lớn diễn ra trong hòa bình, trừ thủ đô Paris nơi có 8.000 người biểu tình tập trung. Ảnh: Guardian
BBC đánh giá phong trào biểu tình “Áo khoác vàng” này là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Macron đã thất bại trong phục hồi lại niềm tin của người dân về chính trị. Những người biểu tình nhấn mạnh ngay cả khi đang làm việc họ cũng gặp khó khăn và phải chịu đựng những vấn đề của kinh tế Pháp. Ảnh: AFP
Đã có 5.000 cảnh sát được điều động tại Paris, họ dựng rào chắn kim loại quanh Đại lộ Champs Élysées để ngăn người biểu tình tiếp cận những địa điểm quan trọng như văn phòng Tổng thống và tòa nhà Quốc hội.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời một người đại diện của phong trào biểu tình, cô Laetitia Dewalle khẳng định: “Chúng tôi không tới đây để xung đột với cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn chính phủ lắng nghe”.
Dưới đây là video về xung đột trong biểu tình ngày 24/11 tại Paris (nguồn: Daily Mail)
Hỗn loạn diễn ra đến chiều muộn 24/11, vào tối cùng ngày, cảnh sát đã kiểm soát được trật tự ở hầu hết các khu vực. Các quan chức cho biết có 19 người bị thương trong vụ đụng độ này, bao gồm cả 4 cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đã cáo buộc lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen là người tác động tới nhóm biểu tình. Tuy nhiên bà Le Pen đã phản pháo cáo buộc ông Castaner là không trung thực.
Người biểu tình đấu khẩu với cảnh sát. Ảnh: AFP
Cuộc biểu tình ngày 24/11 được đánh giá có quy mô nhỏ hơn so với sự kiện tương tự 7 ngày trước đó. Ngày 17/11 hơn 280.000 người đã tham gia biểu tình với hơn 600 người bị thương và 2 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Người biểu tình ném đá vào xe cảnh sát. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát dùng súng nước trấn áp người biểu tình. Ảnh: AFP
Một người biểu tình trúng hơi cay từ cảnh sát. Ảnh: Guardian
Đài BBC cho biết phong trào biểu tình “Áo khoác vàng” không có liên kết, cấu trúc chính thức hay cá nhân lãnh đạo mà thay vào đó là sự kết nối của các cử tri ở mọi lứa tuổi, đảng phái. Ảnh: AP
Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.
Ukraine cho biết kết nối vệ tinh phục vụ các thiết bị bay không người lái (UAV) tốc độ cao đã được khôi phục, trong lúc nguyên nhân áp đặt hạn chế và trách nhiệm của các bên vẫn gây tranh cãi.
Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.