Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Trung Quốc giảm mạnh

Ngày 7/6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công bố số liệu cho thấy tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 16.770 tỷ nhân dân tệ (2.352 tỷ USD). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo GACC, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1% trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 0,5%. Tính theo đồng USD, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc trong cùng kỳ đạt 2.440 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính riêng trong tháng 5 vừa qua, kim ngạch thương mại của nước này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay, chấm dứt 2 tháng tăng trưởng liên tiếp do đà phục hồi sau dịch COVID-19 yếu dần và làm tăng dự báo rằng giới chức nước này sẽ đưa ra các biện pháp kích thích mới. 

Giới phân tích cho rằng lạm phát toàn cầu tăng, nguy cơ suy thoái ở nhiều nước và căng thẳng địa chính trị đã làm suy yếu nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng trước giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm mạnh so với mức tăng 8,5% trong tháng 4 và giảm sâu hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8% của Bloomberg. 

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 4,5%, giảm ít hơn so với mức giảm 7,9% trong tháng trước đó.

Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.