Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2018 có thể đạt 3,8 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng năm 2018 ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Chú thích ảnh
Các cơ sở chế biến sản phẩm từ sầu riêng tỉnh Đắk Lắk phục vụ thị trường xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đây là một trong những nhóm hàng xuất khẩu có tiềm năng phát triển, với nhiều giải pháp đồng bộ năm nay xuất khẩu rau quả có thể đạt 3,8 tỷ USD.

Hiện Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam với 74% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong 8 tháng đạt gần 2 tỷ USD, tăng 11,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác cũng có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh như Thái Lan (tăng 38%), Australia (tăng 36%), Hoa Kỳ (tăng 26,3%) và Hàn Quốc (tăng 21,4%).

Trong tháng 9/2018, giá một số loại trái cây tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng đáng kể. Giá mít Thái ở Đồng bằng sông Cửu Long được các thương lái thu mua với giá từ 54.000 - 55.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg so cách đây một tháng. Đây là lần đầu tiên giá mít Thái lập một kỷ lục mới phá vỡ mức cũ là 50.000 đồng/kg trong những năm qua.

Ngoài ra, thị trường sầu riêng tại Đắk Lắk tăng mạnh với mức giá 68.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi giá năm ngoái là khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg với điều kiện thời tiết thuận lợi khiến sầu riêng được mùa.

Thanh long mua tại vườn ở tỉnh Bình Thuận cũng bất ngờ đạt mức giá từ 22.000-25.000 đồng/kg. Trong khi đó, bơ Booth (bơ muộn) tại Tây Nguyên chỉ đạt mức giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, trong khi mức giá của năm ngoái là từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Lý do giá loại bơ này giảm là do tình trạng mở rộng diện tích trồng bơ Booth tự phát, thiếu tính bền vững trong khi loại trái cây này chưa phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cũng cho biết, giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam 9 tháng năm 2018 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, nhập khẩu rau ước đạt 330 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ 2017 và mặt hàng quả ước đạt 911 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rau quả lớn nhất là Thái Lan (chiếm 45% thị phần) và Trung Quốc (chiếm 22%).

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.