Kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ đạt 1, 6 tỷ USD

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặc dù khó khăn tiếp tục bủa vây các doanh nghiệp vào những tháng cuối năm nhưng kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay dự kiến đạt mức 1,6 tỷ USD.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặc dù khó khăn tiếp tục bủa vây các doanh nghiệp vào những tháng cuối năm nhưng kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay dự kiến đạt mức 1,6 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ đạt 1, 6 tỷ USD ảnh 1

Thu hoạch cá tra tại huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

VASEP cũng cho biết, xuất khẩu cá tra tính đến cuối tháng 10 vẫn tiếp đà tăng trưởng 2 con số. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam 10 tháng qua đạt 1,48 tỷ USD, tăng 29,2%. Châu Âu hiện vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, chiếm 30%. Tại thị trường Mỹ, 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang đây cũng đạt trên 261 triệu USD, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một số doanh nghiệp, xuất khẩu cá tra sang châu Âu có xu hướng giảm do thị trường này cần mua cá tra cỡ 120/170 gam/miếng và 170/220 gam/miếng, tương đương với cá nguyên liệu cỡ 700 - 800 gam/con, nhưng lượng hàng này tại các nhà máy hiện nay rất hiếm trong khi cá tra nguyên liệu tại các ao nuôi cũng không còn nhiều và giá cao.


Bích Hồng

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.