Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào 5 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào đã tăng trở lại sau một thời gian suy giảm do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Thương Vụ Việt Nam tại Lào, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào đạt trên 570 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt hơn 280 triệu USD tăng 23,6%, nhập khẩu đạt hơn 290 triệu USD, tăng 58,9%. So với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch, kim ngạch hai chiều tăng 16,4% nhờ tăng ở chiều nhập khẩu 46,4% còn chiều xuất khẩu giảm nhẹ -4%. 

Riêng tháng 5/2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt trên 113 triệu USD, so với cùng kỳ tăng khá mạnh 56,7%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt hơn 13,4 triệu USD, sản phẩm gốm sứ đạt hơn 1 triệu USD, hàng dệt may đạt hơn 900.000 USD; sản phẩm từ sắt thép đạt gần 6,8 triệu USD; xăng dầu đạt gần 1,9 triệu USD... Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào là: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 10,3 triệu USD; quặng và khoáng sản đạt hơn 9,1 triệu USD; cao su đạt hơn 9,8 triệu USD...

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào ngày 17/6, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Lê Thị Phương Hoa cho biết, đúng theo dự báo,so với cùng kỳ, kim ngạch tháng 5 tiếp tục tăng 56,7%, trong đó chiều nhập khẩu tăng (83,8%) mạnh hơn xuất khẩu (39,7%). Dự kiến tháng 06/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào vẫn có thể sẽ tăng nhưng mức tăng không nhiều do dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn cả ở hai nước. 

Theo bà Lê Thị Phương Hoa, để hỗ trợ các doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Lào đã lập danh sách các doanh nghiệp Việt Nam muốn giới thiệu hàng hóa sang Lào để gửi đến các đơn vị đầu mối của bạn và hỗ trợ tìm nhà phân phối cho doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ thông tin và cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.