Kim ngạch nhập khẩu ngũ cốc của Mexico cao kỷ lục

Theo số liệu của Nhóm Tư vấn Thị trường Nông nghiệp (GCMA), dựa trên hồ sơ từ Cơ quan Quản lý Thuế Mexico (SAT), kim ngạch nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Mexico từ tháng 1-8/2022 đã lên đến 11,798 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng 91% so với cùng kỳ của năm 2021.

Thống kê cho thấy, từ tháng 1-8 năm nay, khối lượng nhập khẩu các hạt ngũ cốc cơ bản của Mexico như ngô, đậu, lúa mì, đậu tương, gạo và dầu ăn đều ghi nhận mức giảm nhẹ, nhưng giá trị lại tăng mạnh từ 10%-73%.

Ngô là sản phẩm nông sản chính mà Mexico nhập khẩu, đặc biệt là ngô vàng, được sử dụng làm thức ăn gia súc. Trong 8 tháng tính từ đầu năm nay, khối lượng ngô thu mua là 11,4 triệu tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu loại ngũ cốc này đã tăng 10,9%. 

Trong năm 2021, giá ngô quốc tế đã tăng hơn 10% và đã gián tiếp làm tăng giá các loại thực phẩm cơ bản như thịt gia súc và gia cầm và bánh ngô, góp phần vào mức lạm phát chung cao kỷ lục ở Mexico. Tổng giám đốc GCMA Juan Carlos Anaya cảnh báo giá ngô trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục có nhiều biến động cho đến vụ thu hoạch tiếp theo vào tháng 9/2023.

Theo GCMA, chí phí nhập khẩu ngũ cốc của Mexico trong 4 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng vượt mức kỷ lục do sản lượng giảm và chi phí logistics tăng, phần lớn bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu cao hơn. Dự báo, kim ngạch nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Mexico trong năm 2022 sẽ vượt xa mốc 15 tỷ USD vào năm 2021. 

Việt Hùng - P/v TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.