Kim cương xanh "Ohppenheimer" lập kỷ lục

Viên kim cương xanh mang tên "Ohppenheimer" cuối cùng đã được bán với mức giá 57,54 triệu USD, trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới.
Kim cương xanh "Ohppenheimer" lập kỷ lục ảnh 1

Viên kim cương xanh "Ohppenheimer"

Viên kim cương xanh mang tên "Ohppenheimer", đồ trang sức quý hàng đầu của nhà đấu giá Christie’s trong cuộc bán đấu giá tối 18/5 tại Geneva (Thụy Sĩ), đã trở thành viên đá đắt nhất thế giới. Sau hơn 20 phút đấu giá và một cuộc “tranh giành” quyền sở hữu tuyệt tác này giữa hai người mua giấu tên, viên kim cương đặc biệt, nặng 14,62 carat và được gắn trên một chiếc nhẫn, cuối cùng đã được bán với mức giá 57,54 triệu USD.

Trước đó, Christie’s ước tính viên kim cương nói trên có giá trị khoảng 38 đến 45 triệu USD. Theo người phát ngôn của nhà đấu giá Christie’s, đây là viên kim cương và món trang sức có giá cao nhất từ trước tới nay. Viên kim cương màu xanh đậm "Oppenheimer" thuộc bộ sưu tập của ông trùm kim cương người Anh Philip Oppenheimer (1911-1995), người từng kiểm soát thị trường kim cương toàn cầu qua công ty sản xuất kim cương hàng đầu thế giới De Beers.

Tuyệt tác "Oppenheimer" đến từ một khu mỏ ở Nam Phi, nơi viên kim cương thô lớn nhất thế giới có tên "Cullinan" từng được phát hiện vào năm 1905. Kỷ lục trước đó đối với một viên kim cương đồng thời là đồ trang sức thuộc về tuyệt tác mang tên "Blue Moon of Josephine", nặng 12,03 carat, đã được bán với giá 48,4 triệu USD cho một "đại gia" Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 11 năm ngoái cũng tại Geneva.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.