Kim cương 'Ngôi sao hồng' giá kỷ lục hơn 1.740 tỉ đồng

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's đã lập kỷ lục mới về giá bán viên kim cương hồng "Pink Star", thu về 83,18 triệu USD (hơn 1.746 tỉ đồng) tại phiên đấu giá chỉ kéo dài vẻn vẹn 5 phút tại Geneva, Thụy Sĩ.
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's ngày 13/11 đã lập kỷ lục mới về giá bán viên kim cương hồng "Pink Star" (Ngôi sao hồng), thu về 83,18 triệu USD (tương đương hơn 1.746 tỉ đồng) tại phiên đấu giá chỉ kéo dài vẻn vẹn 5 phút tại Geneva, Thụy Sĩ.
Kim cương 'Ngôi sao hồng' giá kỷ lục hơn 1.740 tỉ đồng ảnh 1

Chủ tịch chi nhánh Sotheby tại châu Âu và Trung Đông David Bennett (giữa) thực hiện phiên bán đấu giả viên kim cương "Ngôi sao hồng". Ảnh: AFP-TTXVN

Kim cương 'Ngôi sao hồng' giá kỷ lục hơn 1.740 tỉ đồng ảnh 2
Người may mắn vượt qua ba đối thủ cạnh tranh để giành được quyền sở hữu viên kim cương đắt giá nhất thế giới này là một thợ kim hoàn tại New York tên là Isaak Wolf. Được biết chủ nhân mới đã đổi tên cho viên kim cương thành "Ước mơ hồng".Viên kim cương độc đáo trên nặng 59,60 carat, được tách ra từ khối đá quý khổng lồ khai thác tại châu Phi năm 1999. "Ước mơ hồng" được các chuyên gia của Viện nghiên cứu đá quý Mỹ xếp loại "tinh khiết". Đây là chất lượng cao nhất chỉ dành cho những viên kim cương không có một tì vết nào kể cả khi soi bằng kính hiển vi độ phóng đại 10 lần. Hình bầu dục của "Ước mơ hồng" cũng rất hiếm gặp và chỉ có 2% số kim cương khai thác trên toàn thế giới mang hình này.Với 83 triệu USD kể cả phí, trong đó giá bán ròng 74 triệu USD, Sotheby's đã phá kỷ lục của chính mình 3 năm trước. Hồi tháng 11/2010, viên kim cương hồng đậm đã mang về cho nhà đấu giá uy tín này 46,15 triệu USD.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.