Kiev vội tăng quân vì ‘lép vế’ trước dân phòng miền Đông

Trong ngày hôm nay (14/1), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ ký sắc lệnh về mở một đợt động viên quân đội mới.
Trong ngày hôm nay (14/1), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ ký sắc lệnh về mở một đợt động viên quân đội mới.
Kiev vội tăng quân vì ‘lép vế’ trước dân phòng miền Đông ảnh 1

Tổng thống Petro Poroshenko trong một lần thị sát các đơn vị chiến đấu ở miền Đông. Ảnh: AFP

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Vladimir Talalay cho biết, thời hạn đối với các binh sĩ được gọi trong cuộc động viên lực lượng là 210 ngày, trong đó có 26 ngày huấn luyện tổng hợp và 15 ngày tác chiến liên hợp. Những quân nhân mới này cũng sẽ được miễn nhiệm vụ tại chiến trường miền Đông từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm nay. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội chính phủ hiện “lép vế” hơn so với lực lượng ly khai ở miền Đông về mặt số lượng. Phát biểu trước các lãnh đạo của nhiều Ủy ban trực thuộc Quốc hội Ukraine hôm 12/1 vừa qua, ông Sergiy Pashynskiy, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia cho biết: Lần đầu tiên số lượng quân “đối phương” đã vượt trội so với quân chính phủ.HT (Theo UNIAN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.