Kiev thúc Mỹ ‘can thiệp’ để ông Poroshenko được giải Nobel Hòa bình

Bức thư được cho là của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groysman gửi Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Oslo (Na Uy) Furuta-Toy tiết lộ những chuyển động trong việc lựa chọn Tổng thống Ukraine cho giải Nobel Hòa bình 2015.
Bức thư được cho là của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groysman gửi Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Oslo (Na Uy) Furuta-Toy tiết lộ những chuyển động trong việc lựa chọn Tổng thống Ukraine cho giải Nobel Hòa bình 2015. Theo nội dung bức thư đề ngày 19/5, ông Groysman cảm ơn bà Julie Furuta-Toy vì “những nỗ lực để ông Petro Oleksiyovych Poroshenko được để cử giải Nobel Hòa bình… Nhưng chúng tôi xem lời bảo đảm có được sự ủng hộ từ hai thành viên Ủy ban Nobel Hòa bình là chưa đủ, vì Ủy ban có những 5 thành viên và sự đồng ý của 3 người khác là cần thiết”.
Kiev thúc Mỹ ‘can thiệp’ để ông Poroshenko được giải Nobel Hòa bình ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Quốc hội Ukraine cũng đồng thời đề nghị bà Furuta-Toy có những nỗ lực hơn nữa để tác động đến quan điểm của các thành viên còn lại là Berit Reiss-Andersen, Inger-Marie Ytterhorn và nhất là Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Kaci Kullman Five. “Liên quan đến trường hợp của bà Five, chúng tôi khuyến nghị bà tận dụng thông tin sẽ được chuyển đến từ phía Đức. Các đồng đồng nghiệp của bà tại Berlin đã hứa với chúng tôi là hồ sơ sẽ sớm được chuyển tới Đại sứ quán Mỹ tại Oslo. Việc Tổng thống Poroshenko nhận được sự bảo đảm chắc chắn sẽ được trao giải Nobel Hòa bình là rất quan trọng, vì nó chứng tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của cộng đồng dân chủ quốc tế đối với sự thống thống nhất của Ukraine. Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland cũng đá đánh giá cao công việc của bà trong chuyến thăm Kiev gần đây”, bức thư viết.
Kiev thúc Mỹ ‘can thiệp’ để ông Poroshenko được giải Nobel Hòa bình ảnh 2

Bức thư được cho là của ông Vladimir Groysman gửi bà Furuta-Toy. Ảnh: Orientalreview

Ba người trong Ủy ban nói trên thuộc các đảng phái chính trị khác nhau. Bà Reiss-Andersen đến từ đảng lao Động; bà Ytterhorn thuộc đảng Tiến bộ và bà Five thuộc đảng Bảo thủ. Hai người còn lại là Thorbjørn Jagland (đảng Lao động) và Henrik Syse (đảng Bảo thủ). Đáng chú ý, bức thư cũng đề cập đến sự kiện gây tranh cãi của Ủy ban Nobel Hòa bình với quyết định trao giải cho Tổng thống Mỹ Barack Obama (2009), với nội dung “…Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà bà phải đối mặt khi đề xuất ứng viên là Tổng thống Ukraine. Vì thế, chúng tôi đề nghị bà phát huy ảnh hưởng bổ trợ thông qua việc mời những Thượng nghị sĩ Mỹ - những người đã hợp tác thành công với Ủy ban hồi năm 2009”.
Hoài Thanh (Orientalreview)

Dành cho bạn

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.