Kiev khuyến khích đối tác tới thử nghiệm công nghệ quân sự trên chiến trường Ukraine

Ngày 8/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Valerii Churkin đã khuyến khích các đối tác quốc tế thử nghiệm công nghệ quân sự của họ trong chiến đấu.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Valerii Churkin phát biểu tại Diễn đàn quốc phòng Estonia-Ukraine vào ngày 8/4/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Thông tin trên được báo The Kyiv Independent trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải vào ngày 9/4.

"Những cơ hội mà Ukraine mang lại cho các đối tác quốc tế bao gồm thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện chiến đấu thực tế và phát triển quan hệ đối tác lâu dài trong các liên doanh", ông Churkin tuyên bố tại Diễn đàn quốc phòng Estonia - Ukraine.

Phát biểu của ông được đưa ra trong chuyến thăm Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur với sự tham gia của đại diện hơn 30 công ty quốc phòng Estonia. Đoàn đại biểu Estonia đã tham dự một diễn đàn quốc phòng, nơi quy tụ khoảng 90 công ty quốc phòng Ukraine đến giới thiệu các sản phẩm nội địa cũng như tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác Estonia.

"Thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Estonia chắc chắn nằm ở các lĩnh vực liên quan đến thiết bị bay không người lái, công nghệ và tình báo. Tuy nhiên, các doanh nhân của chúng ta không nên giới hạn mình chỉ trong những lĩnh vực này. Chúng ta chắc chắn có điều gì đó cần học hỏi từ người Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Estinia Pevkur cho biết.

Ukraine đã mở rộng đáng kể ngành công nghiệp quốc phòng nội địa nhằm ứng phó với cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng khoảng 40% vũ khí và thiết bị được sử dụng trên chiến trường được sản xuất trong nước.

Trong gói ngân sách năm 2025, Ukraine đã phân bổ 55 tỷ Hr (1,3 tỷ USD) cho hoạt động sản xuất quốc phòng nhằm nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ nước ngoài. Tuy vậy, Tổng thống Zelensky vẫn nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của quốc tế vẫn rất cần thiết, đồng thời cảnh báo rằng sự chậm trễ hoặc cắt giảm - đặc biệt là từ Mỹ - có thể khiến Kiev suy yếu nghiêm trọng tại tiền tuyến.

Thời gian qua, Estonia là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Vào tháng 2, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) có đủ các nguồn tài chính để tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả khi Mỹ ngừng viện trợ.

“Chúng ta có nhiều nguồn tài chính để hỗ trợ Ukraine nếu Kiev quyết định tiếp tục chiến đấu và chúng ta có sự hỗ trợ này để có thể cung cấp cho Ukraine", ông Margus Tsahkna lên tiếng cũng như cho biết châu Âu đang nắm giữ 209,7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.

Trước đó khoảng 1 tuần, ông Tsahkna nhấn mạnh phía Estonia sẵn sàng bảo vệ Ukraine nếu nước này quyết định khước từ một thỏa thuận hòa bình "có thể bị ép buộc ký do bị vượt mặt". Phát biểu trên nhằm ám chỉ đến sức ép của Tổng thống Trump đối với Ukraine trong việc thực thi các điều khoản được xem là có lợi hơn đối với Nga trong các cuộc đàm phán khi đó.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không. Ảnh: TTXVN

Ukraine cạn tên lửa Patriot, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất mới với Mỹ

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không. Ông cũng cho biết Mỹ mới phê duyệt chuyển giao một phần số tên lửa đã được thanh toán theo sáng kiến của NATO.

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy khoảng 44% loài san hô cứng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngày càng tăng, trong đó nguyên nhân chính được cho là do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature.

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới không chỉ mang tính quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội mà còn trở thành bước khởi động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, khi các nhân vật tiềm năng của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đẩy mạnh vận động tranh cử trên toàn quốc.

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington đang đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, coi năng lượng, thương mại và đầu tư là những công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược.