Kiev đề nghị 'phiến quân' giúp bảo vệ Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ nước này kêu gọi các thành viên của nhóm 'phiến quân' theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, lực lượng đã giúp lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, hạ vũ khí và tham gia vào lực lượng vũ trang đang rất hạn chế hiện nay của Kiev.

Trước thông tin có khoảng 100.000 quân Nga được cho là đang tập trung dọc theo biên giới phía nam và phía đông của Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ nước này kêu gọi các thành viên của nhóm 'phiến quân' theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, lực lượng đã giúp lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, hạ vũ khí và tham gia vào lực lượng vũ trang có số lượng đang rất hạn chế hiện nay của Kiev.

"Nếu họ muốn bảo vệ đất nước, hãy tham gia Lực lượng Cảnh sát Quốc gia của Ukraine, không cần thiết phải đi chiếm đoạt và cướp bóc tài sản ở Kiev", Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói.

Theo ông Avakov, Ukraine đang lo ngại về nguy cơ can thiệp của Nga ở miền đông, nơi mà ông cho rằng có từ 2.000 đến 3.000 người ủng hộ Moskva sẵn sàng thực hiện các hành động khiêu khích. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này cũng khẳng định rằng "Nga không sẵn sàng cho sự can thiệp quy mô lớn, ít nhất là trong ngắn hạn".

Kiev đề nghị 'phiến quân' giúp bảo vệ Ukraine ảnh 1

Lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc thuộc đảng Cực hữu tại Kiev. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, hàng trăm người Ukraine theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực hữu đã tuần hành bên ngoài tòa nhà quốc hội tại thủ đô Kiev, đập phá cửa sổ và yêu cầu bộ trưởng nội vụ từ chức. Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát bắn chết một trong những thủ lĩnh của họ.

"Chúng tôi đang yêu cầu Avakov từ chức", Ruslan Barabolenko, một thành viên của đảng cực hữu 33 tuổi nói và cho biết thêm chính phủ hiện nay "không phục vụ cho lợi ích của Ukraine".

Hiện hầu hết số vũ khí của lực lượng phiến quân này được cho là lấy cắp từ một kho vũ khí của nhà nước trong ngày cuối cùng của cuộc xung đột tại Kiev hồi tháng trước. Chính phủ lâm thời đã ra thời hạn giao nộp lại số vũ khí này vào ngày 28/3, nhưng chưa rõ số lượng vũ khí nằm trong tay lực lượng cực hữu là bao nhiêu. 

CT(Theo D.B)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.