Kiều bào thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Qua kết nối của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đại diện các cộng đồng, liên hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài đã có những hoạt động thiết thực nhằm ủng hộ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chung cư mini - nơi xảy ra đám cháy nằm giữa khu dân cư đông đúc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Tiêu biểu, cộng đồng người Việt Nam tại Séc đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao 500 triệu đồng. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan trao 153 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao 112 triệu đồng. Các khoản tiền trên đã được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân.

Mới đây nhất, chiều 9/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã trao 130 triệu đồng, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trao 156 triệu đồng, nhằm ủng hộ, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ cháy.

Đây là tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn chia sẻ với những mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, mong bà con sớm ổn định cuộc sống; là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, sự chia sẻ, đồng hành của kiều bào cùng chung tay hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư.

Thay mặt lãnh đạo quận Thanh Xuân và những nạn nhân trong vụ cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Loan cảm ơn tấm lòng, sự sẻ chia của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời khẳng định, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, số tiền ủng hộ của bà con sẽ sớm đến với những người bị nạn. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan cũng trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã kết nối nhiều tổ chức của bà con kiều bào chia sẻ với các nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên về tinh thần, vật chất của bà con trong và ngoài nước nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy, chia sẻ với người bị nạn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đang tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố Hà Nội phương án cụ thể, trước mắt và lâu dài nhằm hỗ trợ gia đình các nạn nhân ổn định cuộc sống từ số tiền ủng hộ, chia sẻ của bà con trong và ngoài nước.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.