Kiều bào góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng phát triển

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 17/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức buổi gặp mặt các kiều bào về quê đón Tết tại Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Chương trình là dịp để các kiều bào gặp gỡ, giao lưu bày tỏ các tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và để cùng chung sức góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.
    
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các kiều bào và khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện để kiều bào về quê hương, thăm gia đình và đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
    
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, năm 2019, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố tăng 6,47% so với năm 2018. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chủ động giảm mạnh các ngành công nghiệp ô nhiễm, tăng cường thu hút đầu tư lĩnh vực dịch vụ, công nghệ cao. Thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, tương đương 492 triệu USD. Ngành du lịch thành phố tăng trưởng tốt, tổng lượt du khách lưu trú năm 2019 ước đạt 7,1 triệu lượt, tăng 22% so với năm 2018. Trong công bố mới nhất của Google ngày 08/01/2020, Đà Nẵng dẫn đầu trong nhóm Top 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới năm 2019, vượt qua các thành phố nổi tiếng về du lịch như: Sao Paulo (Brazil), Seoul (Hàn Quốc) hay Tokyo (Nhật Bản)...
    
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong năm qua, nhiều kiều bào là doanh nhân, chuyên gia, trí thức đã tích cực hỗ trợ thành phố trong các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hỗ trợ nhân đạo... góp phần thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Một số các điển hình như: Giáo sư, Bác sĩ Lê Trọng Phi (chuyên gia y tế, kiều bào Đức) đã làm cầu nối vận động tài trợ máy móc y tế, đào tạo, nâng cao năng lực cho các bệnh viện, trường Đại học tại Đà Nẵng. Anh Phạm Ngọc Chu, kiều bào tại Hungary, hỗ trợ thành phố phát triển năng lực thể thao. Anh Phạm Bá Dũng, nhiều năm liền hỗ trợ thành phố tổ chức giải Marathon quốc tế. Năm 2019, lượng kiều hối gửi về Đà Nẵng đạt 170 triệu USD đã góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
     
Thay mặt các kiều bào, ông Bảo Hòa, kiều bào ở Hoa Kỳ cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào mỗi lần về quê hương và khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu nhà đầu tư, vận động kiều bào ở nước ngoài cùng chung sức góp phần xây dựng quê hương Đà Nẵng thành thành phố đáng sống, thân thiện, văn minh và hiện đại.
    
Tại buổi gặp mặt, các kiều bào được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật hát múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, biển đảo Tổ quốc và được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của quê hương.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm lưu lượng nước tại các hồ chứa, sông suối tăng nhanh và gây ra ngập lụt, sạt lở cục bộ ở một số địa phương.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên nhiều khu vực thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó

Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng, một số diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tài sản của người dân bị thiệt hại.