Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép

Ngày 16/4, UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, xã, phường ra quân đợt 3 xử lý lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xử lý tình trạng các hộ dân lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng biển địa bàn thành phố Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, thành phố Móng Cái đã huy động 120 người gồm lực lượng của các xã, phường, đơn vị ra quân tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên vùng biển thuộc thành phố Móng Cái quản lý.

Trước tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước để nuôi trồng và khai thác thủy sản trái phép tại một số xã, phường trên địa bàn, Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các xã Vĩnh Trung, Vạn Ninh, Hải Đông, Hải Tiến tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự động tháo dỡ, thu hồi các cọc, lưới hoàn trả diện tích bãi triều đã lấn chiếm trái phép. Đồng thời, huy động lực lượng ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển đối với các hộ không chấp hành.

Việc lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép gây mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến dòng chảy và việc lưu thông của tàu, thuyền. UBND thành phố Móng Cái chỉ đạo các lực lượng, đơn vị, địa phương lập lại trật tự và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố; bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường thủy, trả lại nguyên trạng bãi triều tự nhiên để nhân dân khai thác dưới sự quản lý của nhà nước trong thời gian sớm nhất; khai thác bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không để tái diễn tình trạng mấy an ninh trật tự tại vùng biển trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xử lý tình trạng các hộ dân lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng biển địa bàn thành phố Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái cho biết, liên quan tới nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản, phát triển kinh tế của người dân, thực hiện theo chỉ đạo chung của tỉnh về phát triển kinh tế biển, thành phố Móng Cái đang tiến hành xây dựng phương án giao biển cho các tổ chức, hộ dân để phát triển kinh tế. Thành phố giao Phòng Kinh tế chủ trì, kết hợp với đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát, xây dựng các phương án giao khu vực biển cho các tổ chức, hộ dân có nhu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái cho biết thêm, thời gian tới, UBND thành phố Móng Cái sẽ đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của thành phố; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy - UBND thành phố để người dân biết và chấp hành, với phương châm nắm bắt tình hình ngay từ đầu để kịp thời ngăn chặn, xử lý, trên tinh thần quyết tâm làm sạch môi trường biển.

Trước đó, từ ngày 10/4, UBND thành phố Móng Cái đã tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra, xử lý tại khu vực biển xã Vĩnh Trung, vùng biển xã Hải Đông và vùng biển xã Hải Tiến.

Từ ngày 11/4 đến hết ngày 15/4, các tổ công tác của thành phố Móng Cái và các xã, phường đã tổ chức thông báo, tuyên truyền, vận động và kiểm tra, xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm khai thác thủy sản trái phép, khoảng 70 ha diện tích đất bãi triều, mặt nước bị người dân tự ý chiếm để nuôi trồng thủy sản; nhiều hộ dân đã nhận thức rõ được sai phạm và tự giác tháo dỡ.

Đức Hiếu - Vi Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.