Kiến nghị Visa và MasterCard chia sẻ khó khăn với ngân hàng 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết: “Đến lúc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bộ Tài chính cần lên tiếng yêu cầu các Tổ chức thẻ quốc tế Visa và MasterCard miễn, giảm một số loại phí giao dịch thẻ để giúp các ngân hàng Việt Nam có thêm nguồn lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19”.
Chú thích ảnh
Nguồn ảnh: investopedia.com.

Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã đề nghị Visa và MasterCard miễn, giảm phí cho hệ thống ngân hàng bởi lĩnh vực này đang phải chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, ngân hàng, ngân hàng cũng đang triển khai các giải pháp quyết liệt, trong đó miễn giảm phí (tin nhắn, chuyển tiền...). Vì vậy hệ thống ngân hàng Việt rất cần sự sẻ chia của các Tổ chức thẻ Visa và MasterCard trong việc miễn, giảm một số loại phí.

VNBA từng liên tiếp đề nghị Visa và Master Card miễn, giảm một số loại phí giao dịch thẻ; đồng thời, đơn giản hóa cơ chế thu phí để chia sẻ với khó khăn. Tuy nhiên đến nay, các tổ chức này vẫn chưa phản hồi.  

“Chúng tôi và các tổ chức hội viên đang chờ đợi những giải pháp thiết thực từ Visa và Mastercard để chia sẻ với các ngân hàng Việt Nam”, ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký VNBA nói.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.