Kiên Giang xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp sau đại dịch COVID-19

Theo Sở Du dịch Kiên Giang, 5 tháng đầu năm 2022, địa phương đón hơn 2,8 triệu lượt du khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế 37.743 lượt, chủ yếu đến đảo ngọc Phú Quốc. Tổng doanh thu là 3.228 tỷ đồng, tăng 38,1%.
Chú thích ảnh
Du khách vui chơi, nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, một trong những bãi biển đẹp nhất thành phố đảo Phú Quốc. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Quảng Xuân Lụa cho hay, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ để kích cầu du lịch gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từng bước phục hồi du lịch. Kiên Giang tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh, điểm du lịch địa phương nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Cụ thể, tỉnh đón đoàn Famtrip lữ hành Thái Lan đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, qua đó đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc, giới thiệu đến thị trường Thái Lan, mở ra cơ hội hợp tác với ngành du lịch nước này trong phát triển ngành “công nghiệp không khói”.

Những tháng đầu năm nay, đảo ngọc Phú Quốc vẫn là điểm du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm… Trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Phú Quốc đón trên 1,9 triệu lượt khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm hơn 69% tổng lượng du khách đến Kiên Giang.

Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng ngành Du lịch Kiên Giang, trong đó có Phú Quốc đã hoạt động bình thường trở lại, trên đà phục hồi mạnh mẽ. Tại đảo ngọc Phú Quốc, các doanh nghiệp có nhiều chương trình mới lạ, thú vị, hấp dẫn phục vụ khách du lịch trải nghiệm, khám phá. Các địa phương, doanh nghiệp du lịch, lữ hành có sản phẩm du lịch phù hợp xu hướng du lịch hiện nay như: Du lịch xanh, du lịch cộng đồng, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe…

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 57 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 26 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 26 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 5 chi nhánh, văn phòng đại diện. Các doanh nghiệp này đáp ứng khá tốt nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Sở Du lịch phối hợp với ngành chức năng có liên quan triển khai đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang, nhất là trong dịp hè an toàn, chu đáo, thân thiện. Tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh du lịch thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Ngành du lịch tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước trong việc đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và hội nhập quốc tế lĩnh vực du lịch.

Kiên Giang thúc đẩy việc mở thêm các đường bay trong nước, đường bay quốc tế và kết nối tàu biển du lịch quốc tế với Phú Quốc.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, dự kiến du khách sẽ đến tham quan, du lịch Kiên Giang trong tháng 6 tiếp tục tăng. Tỉnh phấn đấu thu hút hơn 655.000 lượt du khách, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, địa phương đón khoảng 3,5 triệu lượt khách tới tham quan, du lịch.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.